Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm công nhân và khảo sát công trình cầu Rạch Miễu 2

15/02/2023 - 13:06

BDK.VN - Ngày 15-2-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho công nhân và khảo sát công trình xây dựng cầu Rạch Miễu 2, đoạn thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghe Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo tiến độ triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghe Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo tiến độ triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2.

Công trình cầu Rạch Miễu 2 được đầu tư xây dựng nối tỉnh Tiền Giang - Bến Tre, có chiều dài 17,6km, điểm đầu thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, điểm cuối thuộc địa phận TP. Bến Tre. Trong đó, phần cầu dài 2,18km (cầu chính dài 0,51km, sử dụng giải pháp cầu dây văng) với quy mô 4 làn xe cơ giới; phần đường có chiều dài 15,4km đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng với 4 làn xe. Tổng mức đầu tư 5.175 tỷ đồng; chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Dự kiến hoàn thành tháng 4-2026. Sau khi hoàn thành tuyến đường sẽ tạo không gian phát triển mới phía TP. Mỹ Tho và TP. Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát công trình cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Cẩm Trúc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát công trình cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Cẩm Trúc

Đến nay, về công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Bến Tre đã bàn giao khoảng 80%, Tiền Giang là 30%. Qua nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công và về vốn đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị đầu tư phải có tầm nhìn; các nhà tư vấn phải nghiên cứu đầy đủ, bám sát tình hình thực tiễn để dự toán, cân đối vốn được chính xác, đảm bảo cân đối nguồn vốn, tránh phát sinh đội vốn quá nhiều sẽ làm phá vỡ cơ cấu vốn trung hạn của Nhà nước; hoạt động đấu thầu đảm bảo công khai minh bạch; cần tổ chức thanh, kiểm tra công tác đấu thầu, tư vấn, thiết kế…

“Công tác triển khai của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải khẩn trương thi công, rút ngắn tiến độ bằng cách tăng ca, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Cố gắng thi công hoàn thành để đưa vào khai thác, vận hành trước 6 tháng so với dự kiến, tức hoàn thành vào tháng 10-2025” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và tặng quà cho công nhân công trường cầu Rạch Miễu 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và tặng quà cho công nhân công trường cầu Rạch Miễu 2.

Được biết, quốc lộ 60 bắt đầu từ Ngã ba Trung Lương, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đi qua các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và kết thúc tại TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, với chiều dài khoảng 115km. Hiện trạng trên tuyến đã có các cầu lớn được đầu tư gồm: Cầu Rạch Miễu, Hàm Luông, cầu Cổ Chiên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre bằng trực thăng. Ảnh: Trọng Ân

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre bằng trực thăng. Ảnh: Trọng Ân

Để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên tuyến, hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang đầu tư cầu Đại Ngãi (qua Sông Hậu) và cầu Rạch Miễu 2, trong đó, việc đầu tư cầu Rạch Miễu 2 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường kết nối các địa phương cũng như giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong các dịp lễ, Tết do quy mô của cầu Rạch Miễu hiện nay chưa đáp ứng.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN