Hãng tin Yonhap đưa tin Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo ngày 19-2-2025 đã phủ nhận việc ông dính líu đến quyết định ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol đêm 3-12-2025.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo phát biểu tại cuộc họp nội các ở Seoul ngày 14-12-2024. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN
Phát biểu tại phiên điều trần đầu tiên và duy nhất trong tiến trình bị Tòa án Hiến pháp xét xử luận tội, Thủ tướng Han nói rõ ông không liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật của Tổng thống Yoon. Ông khẳng định: “Trong lúc căng thẳng đỉnh điểm giữa các đảng đối lập, tôi đã tìm cách khắc phục khó khăn bằng cách kiểm soát từng bộ ngành và hỗ trợ Tổng thống, nhưng không thuyết phục được Tổng thống đưa ra lựa chọn khác". Ông Han phân trần ông đã không được biết trước về kế hoạch của Tổng thống Yoon và chỉ cố gắng thuyết phục Tổng thống xem xét lại quyết định. Ngoài ra, ông cũng không tham gia vào bất kỳ khâu nào trong việc huy động quân đội đêm ban bố thiết quân luật.
Thủ tướng Han yêu cầu Tòa án Hiến pháp bác bỏ việc luận tội và phục chức cho ông, đồng thời bày tỏ hối tiếc khi để người dân Hàn Quốc phải chịu nhiều khó khăn do bất ổn chính trị. Ông cũng đề nghị các thẩm phán đưa ra "phán quyết sáng suốt".
Phiên điều trần được tiến hành 2 tháng sau khi Thủ tướng Han bị đình chỉ công tác vì các cáo buộc liên quan thiết quân luật đã làm rúng động chính trường Hàn Quốc trong thời gian qua. Theo quy định, sau khi kết thúc phiên điều trần với phần tranh luận của các bên, Tòa án Hiến pháp sẽ đưa ra phán quyết nhưng chưa có thời hạn cụ thể.
Quốc hội Hàn Quốc thông qua việc luận tội Thủ tướng Han Duck Soo với cáo buộc ông có liên quan đến việc áp đặt lệnh thiết quân luật, từ chối bổ nhiệm thêm thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp và từ chối ban hành 2 dự luật về bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, cùng một số cáo buộc khác.