Thủ tướng phát lệnh khởi công cầu Tứ Liên - công trình biểu tượng mới của Thủ đô

19/05/2025 - 13:22

Thủ tướng cho rằng việc đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên tạo kết nối và phát triển kinh tế-xã hội các quận, huyện của Hà Nội; kết nối các tỉnh, thành phố trong vùng, kết nối cả nước và kết nối quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 19-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa, thành phố Hà Nội.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước đang phấn khởi thi đua chào mừng, Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025), 71 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2025) nối tiếp sự thành công của chuỗi sự kiện khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đang hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2025).

Cầu Tứ Liên có nhịp chính bắc qua sông Hồng, nối liền bờ phía Tây sông Hồng dọc tuyến đường Âu Cơ-Nghi Tàm thuộc các phường Yên Phụ, Tứ Liên, quận Tây Hồ với bờ Đông sông Hồng thuộc huyện Đông Anh, Long Biên.

Cầu Tứ Liên và đường nối từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên dài khoảng 11,5km.

Trong đó, cầu Tứ Liên dài 2,9km, cầu chính dài 1km, quy mô mặt cắt ngang theo quy hoạch bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và 2 làn đi bộ. Cầu Tứ Liên được thiết kế xây dựng theo phương án kiến trúc dây văng, đan chéo. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 19.830 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2027.

Dự án được triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; được Thủ tướng Chính phủ giao Thành phố Hà Nội triển khai.

Dự án được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 2/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt các Dự án thành phần về đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng trong tháng 4 và đầu tháng 5-2025.

Đến nay các quận, huyện Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh đã nhận bàn giao mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư Dự án thành phần 2 khu vực trước Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Chủ đầu tư Dự án thành phần 2 đã hoàn thành lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu EPC (thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp) và đảm bảo các điều kiện để khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu.

Phát biểu tại sự kiện và phát lệnh khởi công dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng chứng kiến Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì lương tri và phẩm giá con người; Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình đang chuyển mình mạnh mẽ; tin tưởng thành phố sẽ phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Dự án cầu Tứ Liên chính thức khởi công. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)Dự án cầu Tứ Liên chính thức khởi công. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Thủ tướng trăn trở, bên cạnh kết quả vượt bậc, để cùng cả nước bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, Hà Nội còn nhiều việc phải làm, nhất là về hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường.

Nhấn mạnh Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị mà là trung tâm kinh tế, văn , du lịch, đầu mối giao lưu quốc tế của cả nước, Thủ tướng cho rằng việc đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên tạo kết nối và phát triển kinh tế-xã hội các quận, huyện của Hà Nội; kết nối các tỉnh, thành phố trong vùng, kết nối cả nước và kết nối quốc tế thông qua sân bay Nội Bài, Gia Bình.

Trong đó, kết nối nội thành Hà Nội với Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, phát triển khu vực huyện Đông Anh thành trung tâm văn hóa, dịch vụ lớn của Thủ đô, cả nước, mang tầm cỡ quốc tế; tăng cường kết nối giao thông; giảm chi phí logictics, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp; phát triển du lịch; mở ra không gian phát triển mới; góp phần thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Chỉ đạo xây dựng cầu Tứ Liên thành công trình biểu tượng mới của Thủ đô, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền Thành phố Hà Nội tiếp tục nỗ lực, hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị triển khai dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ban Quản lý dự án, đơn vị giám sát phải bám sát công trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát; yêu cầu nhà thầu áp dụng các giải pháp và công nghệ hiện đại nhất, tổ chức thi công rút ngắn tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ-mỹ thuật; không đội vốn, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; phấn đấu hoàn thành dự án trong 24 tháng, khánh thành cầu Tứ Liên vào dịp Kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2027).

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với Hà Nội tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh để triển khai thực hiện Dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẵn sáng tạo điều kiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh nếu có theo đề xuất của các bộ, ngành và thành phố Hà Nội liên quan đến dự án.

Người đứng đầu Chính phủ cảm ơn nhân dân các quận, huyện của Hà Nội đã nhường chỗ ở, sản xuất, kinh doanh cho dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn nhân dân tiếp tục ủng hộ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền bàn giao mặt bằng, ổn định cuộc sống trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; đảm bảo nơi ở mới của người dân phải tốt hơn, ít nhất là bằng nơi ở cũ.

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước vừa ban hành và tổ chức triển khai các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.

Việc triển khai dự án cầu Tứ Liên là hành động cụ thể, chứng minh sự đúng đắn của chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và vai trò của kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân trong phát triển kinh tế-xã hội, cụ thể là trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; Thủ tướng tin tưởng dự án sẽ đạt kết quả cao các mục tiêu đề ra.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN