
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh khảo sát thực tế Dự án Nhà máy nước sạch huyện Bình Đại.
Đoàn đã nghe đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy - nhà đầu tư Nhà máy nước sạch huyện Bình Đại báo cáo tóm tắt tình hình tiến độ thi công dự án. Thời hạn thực hiện hoàn thiện dự án công ty đã cam kết với UBND tỉnh Bến Tre là đến 30-6-2022. Tuy nhiên, qua báo cáo công ty cho biết chỉ có thể cơ bản vận hành hệ thống ống cung cấp nước cho 3 xã: Phú Long, Phú Vang, Định Trung, trong khi phạm vi phục vụ của dự án là 8 xã trên địa bàn huyện Bình Đại.
Đoàn kiểm tra đã đặt ra một số câu hỏi liên quan đến tiến độ triển khai dự án, một số vấn đề liên quan đến việc công ty bảo đảm tiến độ thi công theo đúng hạn đã cam kết, các vấn đề vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp phép thi công,…
Trao đổi với nhà đầu tư dự án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho rằng: công ty bắt buộc phải thực hiện đúng như cam kết với lãnh đạo tỉnh trong cuộc họp làm việc lần trước, hoàn tất việc xây dựng dự án trước cuối tháng 6-2022, không thể có sự gia hạn kéo dài. Công ty cần tập trung nguồn lực, bao gồm nhân lực, vật lực, phương tiện để thi công gấp rút, bảo đảm tiến độ theo quy định.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện phần còn lại của dự án, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc yêu cầu: công ty lập kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng phạm vi, từng lúc có báo cáo cụ thể, rõ ràng trên cơ sở đó các sở, ngành tỉnh có thể hỗ trợ một cách hiệu quả. Khẩn trương xúc tiến thủ tục xin cấp phép thi công tuyến ống trên quốc lộ 57B, đồng thời phối hợp với Sở Giao thông vận tải để được hỗ trợ. Đối với các tuyến ống địa phương thì chủ động liên hệ UBND huyện Bình Đại để được hỗ trợ. Trong thi công dự án phải đảm bảo an toàn, tránh ảnh hưởng đến tài sản, nhà cửa của người dân trong khu vực dự án.
Sau khi làm việc với nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh cùng đoàn kiểm tra đã đi khảo sát thực tế khu vực xây dựng nhà máy nước, địa điểm lấy nước thô phục vụ nhà máy nước và một số tuyến ống đã và đang thi công.
Tin, ảnh: Trương Hùng