Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về nghe trộm, xem lén

13/02/2008 - 17:40
Nghị sĩ Mỹ phát biểu trước các phóng viên về việc gia hạn nghe lén, xem trộm. Ảnh: AP.

Thượng viện Mỹ vừa thông qua một loạt biện pháp gây tranh cãi, cho phép các cơ quan an ninh nghe lén điện thoại và email ra nước ngoài trong "cuộc chiến chống khủng bố".

Với 68 phiếu thuận và 29 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm 12/2 đã thông qua dự luật trên, trao một chiến thắng chủ chốt cho Nhà Trắng.

Theo dự luật vừa được thông qua, các công ty viễn thông sẽ được miễn trừ các vụ kiện tụng vì hợp tác với cơ quan an ninh trong những vụ theo dõi trong nước kể từ sau sự kiện nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Sau khi được Thượng viện chấp thuận, dự luật được chuyển cho Hạ viện xem xét và có khả năng nó sẽ vấp phải chống đối của một số thành viên đảng Dân chủ.

Tổng thống Bush mô tả quyết định của Thượng viện là "dứt khoát, một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng ủng hộ cho một điều luật mà sẽ đảm bảo cho các cơ quan tình báo có thể tiếp tục nắm giữ những công cụ cần thiết để bảo vệ đất nước".

Dự luật "đưa ra một nền tảng lâu dài cho cộng đồng tình báo để giám sát cách truyền đạt thông tin của những kẻ khủng bố ngoại quốc theo những cách hợp thời và hữu hiệu, những biện pháp bảo vệ cho quyền tự do của người Mỹ", nhà lãnh đạo này cho biết trong một bản tuyên bố. 

Người đứng đầu nước Mỹ cũng kêu gọi Hạ viện "bỏ sang một bên những lo ngại về phe phái và cùng thông qua một dự luật lưỡng đảng, để rồi gửi nó tới bàn của tôi mà không chậm chễ".

Chính phủ của Tổng thống Bush khăng khăng cho rằng chương trình do thám từng có lúc được tiến hành bí mật là cần thiết để giám sát các cuộc trao đổi giữa những nghi phạm khủng bố ở nước ngoài với các phần tử cực đoan trong nước Mỹ.

Tổng thống Bush và phó Tổng thống Dick Cheney tuyên bố "cần thiết" phải làm mới và cập nhật Đạo luật Giám sát tình báo ngoại quốc (FISA) "ngay lập tức và thường xuyên" trước khi một sửa đổi chủ chốt hồi năm ngoái hết hạn trong tháng này.

Sau sự kiện nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Tổng thống Bush đã cho phép cơ quan an ninh quốc gia nghe trộm điện thoại, xem lén thư điện tử gửi từ nước Mỹ sang nước ngoài và ngược lại mà không cần giấy phép của tòa án trong trường hợp các nhân viên an ninh liên bang nghi có dính líu tới khủng bố.

Chương trình trên, bị tiết lộ năm 2005, khiến công chúng phản đối mạnh mẽ và được các chuyên gia nhân quyền cho rằng việc đảm bảo đời tư của dân Mỹ có nghĩa là các cơ quan tình báo nên xin giấy của tòa án trước khi tiến hành việc do thám trong nước.

Đạo luật FISA, đã tồn tại 30 năm, được Quốc hội Mỹ sửa đổi vào năm ngoái nhằm làm rõ việc cơ quan an ninh quốc gia và những cơ quan tình báo khác được trao quyền hợp pháp trong việc nghe lén, xem trộm các liên lạc điện tử khi một hay nhiều mục tiêu của họ ở nước ngoài, mà không cần sự cho phép của một tòa án đặc biệt của FISA.

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN