![Thụy Điển lần đầu tiên kết án tù công dân tham gia tổ chức khủng bố IS Cảnh sát Thụy Điển. (Ảnh: AFP)](https://static.baodongkhoi.vn/uploads/baodongkhoi/image/infographics/2025/20250214/1333.webp)
Cảnh sát Thụy Điển. (Ảnh: AFP)
Ngày 14-2, một tòa án ở Thụy Điển đã tuyên phạt một người đàn ông 3 năm tù giam vì gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Đây là vụ kết án đầu tiên tại quốc gia Bắc Âu kể từ khi luật cấm tham gia các tổ chức khủng bố được ban hành.
Trong phán quyết, tòa án cho biết người đàn ông 22 tuổi này bị kết tội "tham gia một tổ chức khủng bố," tài trợ khủng bố và 3 tội danh liên quan đến việc xuất cảnh vì mục đích khủng bố.
Theo tòa án, các cáo buộc đều liên quan đến IS và 3 lần nghi phạm xuất cảnh đều có điểm đến là Somalia. Đối tượng này bị kết án tổng cộng 3 năm 3 tháng tù giam.
Đây là bản án đầu tiên liên quan đến tội danh "tham gia tổ chức khủng bố" theo luật được Quốc hội Thụy Điển thông qua vào năm 2023.
Thụy Điển đã siết chặt luật chống khủng bố kể từ năm 2017, sau khi một người tị nạn Uzbekistan - người đã tuyên bố trung thành với IS - lao xe tải vào đám đông tại một khu phố mua sắm đông đúc ở Stockholm, khiến 5 người thiệt mạng.
Quốc gia Bắc Âu này cam kết tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố, như một phần cam kết hồi tháng 6-2022 để có được sự ủng hộ của Ankara trong nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Sau 2 thế kỷ không liên kết về mặt quân sự, Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5-2022 và chính thức gia nhập vào tháng 3-2024.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+