 |
Tình huống mở tỷ số của Schar. (Ảnh: Getty) |
Bàn thắng duy nhất của Fabian Schar giúp Thụy Sỹ đánh bại Albania tối thiểu 1-0, dù được chơi hơn người trong cả hiệp 2.
Ngay
sau tiếng còi khai cuộc cả Albania lẫn Thụy Sỹ đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút
thứ 5, từ pha đá phạt góc của Shaqiri, Fabian Schar của Thụy Sĩ đã bật cao nhất
đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Trong bàn thua này, thủ thành Berisha mắc lỗi lớn
khi ra vào không hợp lý.
Sau
bàn thua, Albania không hề nao núng, ngược lại, họ tổ chức vô số những đợt tấn
công về phần sân Thụy Sỹ. Ở chiều ngược lại, đội bóng áo trắng nhường quyền
kiểm soát cho đối thủ và rình rập phản công. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng
với tốc độ cao, trận đấu diễn ra hấp dẫn.
Phút
31, thủ môn Sommer đã chơi xuất thần khi thắng trong pha đối mặt với Sadiku.
Suýt nữa Albania có bàn thắng đầu tiên trong tại EURO.
Bước
ngoặt trận đấu xảy ra trước giờ nghỉ giữa hiệp 10 phút, đội trưởng Cana nhận
thẻ vàng thứ 2 rời sân, Albania chỉ còn thi đấu với 10 người. Tận dụng lợi thế
này, Thụy Sỹ liên tiếp gây sức ép và nếu may mắn, họ đã có bàn thắng thứ 2 sau
khi Dzemaili sút phạt hàng rào, bóng tìm đúng cột dọc khung thành.
Sang
hiệp 2, Thụy Sỹ thi đấu trùng xuống và có phần chủ quan, tạo điều kiện để
Albania vùng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, những nỗ lực của thầy trò Gianni De Biasi
không thể tạo nên điều thần kỳ.
Chung
cuộc, Thụy Sĩ giành chiến thắng 1-0, đồng thời chia sẻ với Pháp ngôi đầu bảng
A.
Đội
hình xuất phát:
Albania:
Berisha, Hysaj, Cana, Mavraj, Kukeli, Abrashi, Agolli, Lenjani, T.Xhaka, Roshi,
Sadiku.
Thụy
Sĩ: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Djourou, Rodriguez, Behrami, Dzemaili,
G.Xhaka, Shaqiri, Seferovic, Mehmedi.
Ghi
bàn: Thụy Sĩ: Schar 5'
Thẻ
đỏ: Albania: Cana 36'./.