
Một buổi học nghề của học viên tại Cơ sở Cai nghiện tỉnh. Ảnh: B. Duy
Hiện nay, cơ sở có gần 59 cán bộ, nhân viên và hơn 390 học viên đang được điều trị cai nghiện. Các học viên đến từ các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh, có độ tuổi từ 18 - 60 tuổi, có thời gian nghiện từ 1 - 20 năm, được chia thành các nhóm theo độ tuổi, giới tính, loại ma túy và mức độ nghiện.
Cơ sở luôn bám sát quy trình cai nghiện gồm 5 bước: Giai đoạn 1: Tiếp nhận phân loại; Giai đoạn 2: Điều trị cắt cơn giải độc; Giai đoạn 3: Giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách; Giai đoạn 4: Lao động trị liệu, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện; Giai đoạn 5: Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
Phó giám đốc Cơ sở Cai nghiện tỉnh Phạm Hồng Chương chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ giúp học viên thoát khỏi ma túy mà còn giáo dục và chuẩn bị cho họ một cuộc sống mới. Cơ sở cũng rất chú trọng vào việc giáo dục văn hóa cho học viên. Các lớp học không chỉ giúp họ phổ cập kiến thức mà còn mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh”.
Một trong những hoạt động lao động trị liệu tại đây là việc trồng trọt và chăn nuôi. Các học viên được tham gia vào công việc này không chỉ để phục hồi thể chất mà còn để có thu nhập và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. “Nhờ vào việc lao động này, tôi đã có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ”, ông L.Đ.Ph., một học viên kể lại.
Với tỷ lệ hoàn thành quy trình cai nghiện lên tới 95% và 60% có việc làm sau khi ra trại, cơ sở đã minh chứng cho hiệu quả của phương pháp điều trị và giáo dục của mình. Đây không chỉ là nơi điều trị ma túy mà còn là ngôi nhà chung cho những ai muốn có một khởi đầu mới.
Bảo Duy