Tích cực phối hợp trong xử lý ô nhiễm môi trường và quản lý tài nguyên khoáng sản

16/06/2017 - 07:08

Ông Cao Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 14-6-2017, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để nắm lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ông Cao Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Đại diện Sở TN&MT, ông Trịnh Minh Khôi - Chánh Văn phòng Sở báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành. Cụ thể, ngành đã phổ biến, quán triệt các chỉ thị, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tích cực tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sở đã thực hiện khá tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm 10% thời gian thực hiện thủ tục hành chính về thẩm định, giao đất… Đến nay, ngành đã triển khai thực hiện được 90% trở lên đối với các dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và việc xác lập pháp lý đất công, đất bãi bồi do Nhà nước quản lý. Ngoài ra, các giải pháp ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được thực hiện đồng bộ. Bên cạnh đó, ngành đã tập trung thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản. Nhờ đó, tình hình khai thác cát trái phép có giảm so với trước đây.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Văn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám đốc Sở, tập thể công chức, viên chức ngành TN&MT trong điều kiện thiếu kinh phí, thiếu con người. Theo đó, ngành đã thực hiện khá tốt công tác tham mưu. Công tác tuyên truyền về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường thực hiện rất nhiều nhưng còn thiếu sự phối hợp. Ngoài ra, ông chỉ ra hạn chế trong việc phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ địa chính môi trường tại các địa phương (cụ thể 2 vụ cán bộ địa chính, môi trường xã Châu Hòa, Châu Bình, huyện Giồng Trôm tự tử) cùng với việc tham mưu chỉ đạo thẩm quyền xử lý ô nhiễm môi trường trong thời gian qua.

Dự báo, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường còn rất nhiều thách thức ở phía trước. Thời gian tới, ngành tích cực phối hợp chính quyền địa phương xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo đúng quy định quản lý của ngành; chủ động trong công tác tuyên truyền và tham mưu các giải pháp ứng phó BĐKH; tranh thủ nguồn vốn Trung ương và xã hội hóa để thúc đẩy nhanh các chương trình ứng phó với BĐKH, xử lý rác thải môi trường; quan tâm thực hiện tốt quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông.

Ngoài ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn trao đổi với ngành một số nhiệm vụ liên quan công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ…

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN