Tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

28/06/2022 - 17:52

BDK.VN - Chiều 28-6-2022, Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tiểu ban tổ chức các hoạt động, lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (viết tắt Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức) họp đánh giá tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Chủ trì cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức các hoạt động. Các Tiểu ban: Lễ tân, trang trí; an ninh; tài chính, hậu cần báo cáo cụ thể tình hình thực hiện các công việc. Đến thời điểm nay, tỉnh đã phát hành thư mời đến các tổ chức cá nhân, bộ ngành trung ương, các nhà khoa học quốc tế và trong nước; khảo sát địa điểm, lên sơ đồ bố trí đại biểu, thiết kế trang trí. Đang thực hiện in kỷ yếu hội thảo và các tập sách làm quà tặng hội thảo.

GS. TS Nguyễn Chí Bền báo cáo nội dung chuẩn bị nội dung hội thảo quốc tế.

GS. TS Nguyễn Chí Bền báo cáo nội dung chuẩn bị nội dung hội thảo quốc tế.

Tỉnh bố trí 15 khách sạn để phục vụ đại biểu ngoài nước, trung ương nghỉ ngơi tại tỉnh. Huy động 12 xe để hỗ trợ di chuyển. Hoàn tất khâu lên thực đơn các món ăn phục vụ suốt thời gian đại biểu tham dự tại tỉnh. Tiểu ban lễ tân, trang trí đã hoàn tất thiết kế trang trí. Tuy nhiên, tiểu ban này gặp khó khăn, lúng túng việc xác định đại biểu tham dự, vì đến thời điểm này nhiều đơn vị phản hồi thư mời còn đang xác nhận và xin ý kiến của lãnh đạo. Tiểu ban lễ tân, trang trí tiếp tục duy trì kết nối đến khi diễn ra sự kiện. Dự kiến, ngày 29-6-2022, Ban tổ chức sẽ tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm tại thực địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá: Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động của chuỗi sự kiện cơ bản hoàn thành tốt. Đặc biệt công tác tuyên truyền khá bày bản góp phần truyền thông hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời đề nghị các tiểu ban tiếp tục duy trì và đảm bảo các hoạt động còn lại, đặc biệt hoạt động hội thảo quốc tế, lễ kỷ niệm, khánh thành nhà máy điện gió,…. phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đề nghị các tiểu ban, sở ngành theo chức trách nhiệm vụ được giao tập trung với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ để giải quyết khẩn trương mọi công việc chuẩn bị, dứt điểm đến sáng ngày 29-6-2022 hoàn thành.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội thảo quốc tế về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu phải lưu trữ toàn bộ hình ảnh, dữ liệu vì đây là tư liệu quý để tỉnh rút kinh nghiệm tổ chức các sự kiện liên quan Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu những năm tiếp sau. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền góp phần quảng bá nâng cao hình ảnh của tỉnh. Các ngành phụ trách xây dựng các phương án dự phòng tình hình mưa bão, sự cố về điện, giao thông,… Hoàn chỉnh cơ sở vật chất, chuẩn bị trang trí đảm bảo tính trang trọng.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thống nhất mời thêm các đại biểu đã từng đạt giải văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, chương trình lễ kỷ niệm tiếp sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre và một số đài địa phương với thời lượng 85 phút. Đồng thời có màn hình khu vực Di tích mộ và Khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu để phục vụ người dân theo dõi sự kiện.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN