Tiến độ chuẩn bị chuỗi hoạt động Kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi

12/01/2022 - 18:17

BDK.VN - Chiều 12-1-2022, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị lễ Kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi; trao Huy hiệu Đảng; tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng khởi danh dự”; ký kết hợp tác với các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp; tham dự có các thành viên Ban tổ chức và Tổ giúp việc, các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo những công việc chuẩn bị theo nội dung được phân công. Hiện đã hoàn thành công tác tham mưu xét chọn danh hiệu, có 11 cá nhân gồm: 7 cá nhân nhận danh hiệu "Công dân Đồng khởi tiêu biểu" và 4 cá nhân nhận danh hiệu "Công dân Đồng khởi danh dự". Có 7 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tại buổi lễ.

Hiện đã phát hành xong giấy mời; đang tiến hành tập luyện chương trình chào mừng; đang thực hiện nội dung trình chiếu từng nhân vật khi thực hiện nghi thức tuyên dương và các nội dung liên quan. Đài Phát thanh và Truyền hình đã chuẩn bị kịch bản và kỹ thuật truyền hình trực tiếp buổi lễ.

Các cơ quan báo chí truyền thông tỉnh, huyện, thành phố đã triển khai công tác tuyên truyền lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi và các nội dung liên quan.

Để phục vụ tốt cho buổi lễ, hiện đã thành lập Tổ lễ tân, hậu cần. Sở Y tế đã ban hành kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm tổ chức lễ, chuẩn bị điều kiện đảm bảo phục vụ test nhanh, bố trí xe cứu thương, bác sĩ trực…. Lễ viếng nghĩa trang sẽ diễn ra vào sáng sớm cùng ngày 16-1-2022.

Các hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức “Tết quân -  dân” năm 2022 (tại các xã: An Đức, An Hòa Tây, An Bình Tây và An Hiệp huyện Ba Tri); tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường THCS Châu Hòa, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm (kinh phí do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động; ký kết hợp tác với 9 doanh nghiệp).

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã lưu ý một số vấn đề. Trong đó, chương trình văn nghệ xem xét các nội dung ca ngợi về truyền thống đồng khởi, phong trào đồng khởi mới. Sẽ thực hiện nghi thức chào cờ và Quốc tế ca đảm bảo đúng theo thể thức và tính trang trọng khi tổ chức trao Huy hiệu Đảng. Chuẩn bị hoa và các phần thưởng liên quan; chuẩn bị cho nội dung thực hiện ký kết hợp tác.

Tổ chức tốt công tác đón tiếp khách, đưa rước đại biểu, công tác hậu cần chu đáo; bố trí các vị trí đại biểu; kiểm tra các thư đã gửi để đảm bảo đại biểu nhận được thư mời. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra lại toàn bộ các nội dung để đảm bảo thời gian.

Theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi; trao Huy hiệu Đảng; tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi tiêu biểu”, “Công dân Đồng khởi danh dự”; ký kết hợp tác với các doanh nghiệp. Công tác phối hợp giữa các đơn vị phải chặt chẽ, trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo để các hoạt động diễn ra đạt kết quả tốt nhất.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN