Tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân

31/08/2021 - 12:15

BDK.VN - Ngày 31-8-2021, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long đã chở cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân huyện Ba Tri bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ kho gạo của Cục đặt tại tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, trong 2 ngày 29 và 30-8-2021, gạo của Cục Dự trữ Nhà nước đã được chở về huyện Giồng Trôm.

Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh về đến huyện Ba Tri sáng ngày 31-8-2021.

Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh về đến huyện Ba Tri sáng ngày 31-8-2021.

Phương án tiếp nhận gạo của huyện Ba Tri là nhận gạo đã vô bao 50 kg/bao, các xã tổ chức xe đến chở gạo về tận các ấp và phát ngay cho dân trong ngày hôm sau, mỗi ấp phát khoảng 2 ngày.

Phấn khởi đón nhận gạo từ Chính phủ, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng, huyện Ba Tri Nguyễn Quyết Chiến cho hay: “Chúng tôi sẽ chọn địa điểm tại từng ấp, tổ chức phát cho người dân trong ấp tại điểm đó. Đại diện cho bà con ở xã Tân Hưng cảm ơn Chính phủ đã hỗ trợ cho người dân đợt gạo này”. Được biết, xã Tân Hưng được nhận 17,3 tấn gạo để cấp phát cho khoảng 1,2 ngàn hộ dân khó khăn.

Theo kế hoạch, huyện Ba Tri là nơi tiếp nhận gạo nhiều nhất (trong 8 huyện) với hơn 496 tấn để cấp cho 14.170 hộ dân trên toàn địa bàn huyện, gạo sẽ được chở về huyện Ba Tri liên tục từ sáng chiều trong 3 ngày từ 31-8 tới 2-9-2021. Kế đến là các huyện: Thạnh Phú ngày 2-9-2021, Mỏ Cày Nam ngày 3-9-2021, Mỏ Cày Bắc ngày 4-9-2021, Chợ Lách ngày 3 và 4-9-2021, Châu Thành ngày 4 và 5-9-2021, Bình Đại ngày 5, 6, và 7-9-2021.

Tổng số gạo toàn tỉnh được cấp là 2.408,265 tấn gạo, UBND tỉnh sẽ phân bổ số gạo để hỗ trợ cho 160.551 nhân khẩu thuộc 58.271 hộ dân gặp khó khăn tại 8 huyện trên địa bàn tỉnh, mỗi người 15kg/tháng. Riêng TP. Bến Tre đã vận động 84 tấn gạo để cấp cho người dân trên địa bàn thành phố.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan có liên quan khẩn trương phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long trong việc giao, nhận gạo đảm bảo đúng đối tượng, định mức quy định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN