Tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ cho phụ nữ nghèo và trao xe cứu thương cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

13/11/2021 - 12:14

BDK.VN - Sáng 13-11-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đến dự.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao thư khen, hoa cho đơn vị tài trợ.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng khen, hoa cho đơn vị tài trợ.

Tại buổi tiếp nhận, Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil hỗ trợ 3 tỷ đồng gồm: 2 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng cho phụ nữ nghèo, 1 xe cứu thương trị giá 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Hỗ trợ tín dụng cho hơn 200 phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thành viên nhóm hợp tác, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, nâng cao kiến thức về nhiều mặt cho người dân nghèo, giúp họ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội, thu hẹp dần khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn.  Hỗ trợ thêm trang thiết bị phục vụ y tế, góp phần cải thiện chất lượng y tế của tỉnh Bến Tre.         

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười ghi nhận và cám ơn sự hỗ trợ của đơn vị tài trợ, đã đồng hành cùng với tỉnh trong việc hỗ trợ xe cứu thương và nguồn tiền hỗ trợ phụ nữ nghèo. Phó chủ tịch UBND tỉnh thông tin với đoàn về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thời gian qua, những định hướng, giải pháp trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới cũng như tình hình đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo. Với nguồn kinh phí tài trợ từ Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil sẽ giúp tỉnh có thêm nguồn lực trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho người nghèo. Tỉnh cam kết sẽ sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích và hiệu quả.

 Tin, ảnh: Thu Huyền   

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN