Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, bài 3

Tiếp nối truyền thống tri ân

29/07/2022 - 06:02

BDK - Ở Bến Tre, người có công, gia đình chính sách được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước và các chính sách ưu đãi dành cho người có công của địa phương. Trên địa bàn tỉnh, có nhiều mô hình, việc làm thiết thực, hỗ trợ tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người có công, gia đình chính sách.

Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành. Ảnh: Ánh Nguyệt

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công, các gia đình chính sách được triển khai đầy đủ và nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. Chế độ điều dưỡng cho người có công được duy trì thường xuyên. Các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở được tiến hành liên tục, có chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp ưu đãi cho học sinh, sinh viên là con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Hàng năm, lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố đều dành thời gian gặp mặt, thăm, tặng quà tri ân cho người có công, gia đình chính sách. Đặc biệt, các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Công tác đền ơn đáp nghĩa được Đoàn thanh niên triển khai rất cụ thể. Nhất là tháng 7 - Tháng cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tổ chức Đoàn đã triển khai rất nhiều hoạt động tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng gắn với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Phan Thanh Trẻ - Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh năm 2022 cho biết: Ngay từ đầu chiến dịch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch đưa công tác đền ơn đáp nghĩa trở thành một trong các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai sôi nổi trong chiến dịch. Cụ thể, có các hoạt động như: đoàn viên, thanh niên chăm lo thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng, đến thăm hỏi những gia đình người có công, gia đình chính sách, nhất là những hộ gia đình chính sách neo đơn, thực hiện bữa cơm gia đình, cùng trò chuyện, dọn dẹp cảnh quan, nhà cửa, trồng rau xanh tặng các hộ gia đình chính sách, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, chỉnh trang, tu sửa các nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ, chương trình nghệ thuật tri ân “Âm vang những bản hùng ca”…

Công tác tri ân năm nay được thực hiện đồng bộ theo chỉ đạo chung của Trung ương Đoàn. Ngày 24-7-2022 là “Chiến sĩ đền ơn đáp nghĩa” diễn ra trên tất cả các mặt trận Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của cả nước. Đồng loạt các tổ chức đoàn cơ sở đến cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh tổ chức viếng đền thờ liệt sĩ và thắp nến tri ân các đền thờ, bia liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ vào ngày 23 và 24-7-2022, tạo nên một làn sóng đồng loạt, lan tỏa hiệu ứng, ý nghĩa của ngày 27-7, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thông qua đó, thể hiện sự tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Các hoạt động giúp thế hệ hôm nay tiếp tục nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước, để mỗi người trẻ nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn, làm nhiều việc hơn cho quê hương mình.

Tuyên truyền lan tỏa ý nghĩa

Công tác giáo dục về truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tri ân là nhiệm vụ thường xuyên được tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp tổ chức. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh tuyên truyền thông qua mạng xã hội. Tỉnh đoàn đang triển khai Chiến dịch “Bến Tre trong tôi”, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh trình bày cảm nhận của mình, phát động sáng tác thơ ca, ca ngợi về các anh hùng liệt sĩ, những người con tiêu biểu của Bến Tre.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ được các đơn vị triển khai, góp phần thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp tổ chức biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (tại quảng trường Mỏ Cày Bắc). Chương trình biểu diễn các tiết mục hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, ca ngợi truyền thống đấu tranh của dân tộc và tình yêu quê hương đất nước, tình quân dân, các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử và niềm tự hào dân tộc…

Thông qua chương trình văn nghệ nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục và phát huy truyền thống toàn Đảng, toàn dân “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời, giáo dục và bồi đắp cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần vượt khó.

Tại lễ Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh bày tỏ: “Với khát vọng đưa quê hương đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc theo con đường “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”; đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững thành tỉnh có thu nhập khá khu vực năm 2025 và cả nước năm 2030, tuổi trẻ Bến Tre xin hứa tiếp nối truyền thống yêu nước, anh dũng, kiên trung, sáng tạo, mưu trí; lan tỏa khát vọng Bến Tre năm 2045 đến với cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi để phát huy vai trò tuổi trẻ có mặt ở những nơi khó khăn nhất, dũng cảm trong đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc, lao động sáng tạo, miệt mài học tập; xung kích, tình nguyện, tiên phong trong nhiều việc mới, việc khó, tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

“Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, đặc biệt ngành lao động - thương binh và xã hội tập trung tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Trong đó, chú trọng quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công, nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt đời sống xã hội.

Ưu tiên nguồn lực giải quyết  nhu cầu cấp thiết đối với người có công, như dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh... Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, quy tập hài cốt liệt sĩ, kịp thời thông báo và tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng. Rà soát, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công bảo đảm chặt chẽ, chú trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác này. Tôn vinh, biểu dương những gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước...

(Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười)

A. Nguyệt - Th. Đồng - Ph. Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN