Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

17/09/2021 - 06:29

BDK.VN - Ngày 16-9-2021, UBND tỉnh có Công văn số 5607 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 17-9-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Công văn số 5448 của UBND và Công văn số 5529 về triển khai bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người đến, về từ ngoài tỉnh. Tuy nhiên so với quy định trước có sự nới hơn đối với “vùng vàng”, sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, đồng thời áp dụng các biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 15.

Cụ thể, đối với địa bàn cấp huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn “vùng đỏ”, “vùng cam” thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Địa bàn “vùng vàng” thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, đồng thời áp dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 15/CT-TTg phù hợp với thực tiễn địa bàn.

Đối với địa bàn cấp xã “vùng đỏ”, “vùng cam” và địa bàn phong tỏa do phát sinh ca F0 cộng đồng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “ai ở đâu ở yên đó”; đồng thời, áp dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 16/CT-TTg, quản lý nghiêm ngặt, phù hợp với thực tiễn địa bàn.

Đối với địa bàn cấp xã “vùng xanh” thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg. Người dân được đi lại trong phạm vi các xã “vùng xanh” liền kề, kể cả các xã “vùng xanh” liền kề liên huyện/thành phố. Trường hợp cấp thiết đi đến “vùng vàng”, “vùng cam” trong tỉnh, sau khi trở về phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ (xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày.

Theo đánh giá đến ngày 16-9-2021, toàn tỉnh có 6 huyện “vùng xanh” gồm: Ba Tri, Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách. 3 huyện, thành phố “vùng vàng” gồm: Châu Thành, Thạnh Phú, TP. Bến Tre.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn có 3 xã: An Khánh, Phú Túc (Châu Thành), Phú Tân (TP. Bến Tre) “vùng cam”. 12 xã, phường “vùng vàng” gồm: Bình Thạnh, An Thuận, Giao Thạnh, Thới Thạnh (Thạnh Phú); An Hiệp, Quới Sơn, Tân Phú, Tân Thạch (Châu Thành); Sơn Đông (TP. Bến Tre); Lương Quới (Giồng Trôm); Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc); Định Trung (Bình Đại); UBND tỉnh quy định khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể là ấp, khu phố, tổ NDTQ.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN