Tin các huyện, thành phố ngày 16-6-2021

16/06/2021 - 18:40

BDK.VN - Trong ngày 16-6-2021, các huyện, thành phố tập trung hoạt động kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, khảo sát mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tai nạn giao thông và khai thác, đánh bắt thủy sản.

* Huyện Châu Thành vừa thành lập đoàn kiểm tra đột xuất các xã, thị trấn về triển khai thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên, giám sát hoạt động các chốt kiểm dịch trên địa bàn, giám sát công tác vận hành khu cách ly y tế.

Qua kiểm tra, đoàn đã chỉ ra một số hạn chế như: việc thành lập tổ Covid cộng đồng một số xã thực hiện chưa kịp thời, hoạt động chưa đồng loạt, một số tổ chưa được tập huấn, chưa đi vào hoạt động theo yêu cầu; việc quản lý người được cách ly tại nhà chưa chặt chẽ, một số xã chưa thực hiện khai báo y tế tại cơ sở làm việc.

Đoàn giám sát kiến nghị các xã chưa thực hiện khai báo y tế tại cơ quan làm việc khẩn trương thực hiện ngay, khẩn trương thành lập tổ Covid cộng đồng, tập huấn chức năng, nhiệm vụ để nhanh chóng đi vào hoạt động, tạo cầu nối với ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hoàng Loan

* Ngày 15-6-2021, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Lê Văn Khê đến xã Thạnh Hải khảo sát mô hình nuôi tôm thâm canh, nuôi 2 giai đoạn và ứng dụng công nghệ cao tại các cơ sở, doanh nghiệp, hộ nuôi tôm trên địa bàn xã.

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê (thứ 2 từ trái sang) khảo sát mô hình nuôi tôm thâm canh tại xã Thạnh Hải. Ảnh: Minh Mừng

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê (thứ 2 từ trái sang) khảo sát mô hình nuôi tôm thâm canh tại xã Thạnh Hải. Ảnh: Minh Mừng

Theo đó, Bí thư Huyện ủy đến khảo sát tại các doanh nghiệp Bình Linh, Hoàng Trưởng và các hộ nuôi gồm ông Lê Văn Sấm, ông Huỳnh Văn Sia.

Qua khảo sát cho thấy, với chi phí đầu tư cho một mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao từ 1,5 đến 1,7 tỷ đồng/ha; năng suất từ 6 đến 10 tấn/1.000m2.

Được biết toàn huyện có 18,1 ngàn ha nuôi thủy sản. Trong đó, diện tích nuôi tôm thâm canh hơn 3 ngàn ha. Trong số diện tích nuôi tôm thâm canh thì huyện có khoảng 600ha nuôi tôm công nghệ cao. Đến năm 2025, huyện phấn đấu phát triển 1,5 ngàn ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Minh Mừng

* 6 tháng đầu năm 2021, công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Chợ Lách được tập trung thực hiện. Huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 2,2 ngàn lao động, trong đó giải quyết việc làm mới gần 800 lao động, đạt 57,07% kế hoạch, đạt 170,73% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 nên trên địa bàn chỉ có 3 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức truyền thông khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề cho 112 quân nhân xuất ngũ về địa phương và 280 em học sinh trường THPT; tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình cho 45 lao động.

Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách; thăm và tặng 11 ngàn phần quà cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người hưởng chính sách trợ cấp xã hội, người nghèo với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng nhân dịp lễ, Tết. Tổ chức thăm và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho 12 cụ tròn 100 tuổi với kinh phí là 8,4 triệu đồng. Xây dựng, bàn giao 15 căn nhà tình thương, 8 căn nhà tình nghĩa và 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Việt Cường

* 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Thạnh Phú xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 4 người, bị thương 3 người; giảm 6 vụ, giảm 4 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ.

Tai nạn giao thông được kéo giảm. Ảnh: Văn Minh

Tai nạn giao thông được kéo giảm. Ảnh: Văn Minh

Công an huyện và các xã, thị trấn đã đẩy mạnh các cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông. Theo đó, huyện đã tổ chức trên 700 cuộc, kiểm tra gần 6 ngàn lượt phương tiện, lập trên 1.300 biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 1.300 trường hợp. Riêng công an xã, thị trấn mở trên 1.700 cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông và lập biên bản vi phạm hành chính gần 1.500 trường hợp.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân; Công an huyện và các xã, thị trấn huy động lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông gắn với thực hiện các kế hoạch chuyên đề, phương án về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chú trọng công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, phát quan cây xanh đảm bảo thông thoáng trên các tuyến đường.

Văn Minh

* Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện Bình Đại có trên 15,8 ngàn ha diện tích thả nuôi tôm, đạt trên 88% so với kế hoạch, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Trong đó, có khoảng 1,8 ngàn ha nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh. Huyện hiện có khoảng 800 ha nuôi tôm công nghệ cao.

Người dân Bình Đại thu hoạch tôm. Ảnh: Minh Nhân

Người dân Bình Đại thu hoạch tôm. Ảnh: Minh Nhân

Lĩnh vực khai thác đánh bắt thủy sản thủy sản tiếp tục được duy trì, sản lượng khai thác trong 6 tháng đầu năm ước đạt 43.100 tấn, đạt gần 51% kế hoạch năm. Hoạt động của 2 Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông (xã Thới Thuận) và Đồng Tâm (xã Thừa Đức) được phát triển ổn định. 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng khai thác của 2 hợp tác xã trên đạt 1,5 ngàn tấn, doanh thu trên 34,8 tỷ đồng.

Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN