Tín hiệu vui từ Hiệp định EVFTA

12/10/2020 - 07:07

BDK - Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực, với nhiều mức ưu đãi rất lớn cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Tuy nhiên, đây là thị trường có những yêu cầu rất khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch về xuất xứ hàng hóa; sở hữu trí tuệ và trách nhiệm của DN đối với người lao động và bảo vệ môi trường. Đối với các hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc tự nhiên, như: thủy sản, nông sản phải đáp ứng các quy định về truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đóng gói sầu riêng xuất khẩu tại Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu.

Đóng gói sầu riêng xuất khẩu tại Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu.

Chuyển đổi trong sản xuất, kinh doanh

Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu (huyện Chợ Lách) có hơn 10 năm hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trái cây và gặt hái những thành công nhất định. Công ty đã tiếp cận được các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Canada, tuy nhiên thị trường chính là Trung Quốc.

“Qua quá trình phát triển của một DN đi lên từ thị trường Trung Quốc cho đến thời điểm này, chúng tôi thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh, quy trình bảo quản sau thu hoạch cũng như là xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn cho nhà máy, nâng tầm liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác… DN là một trong những DN tiên phong của cả nước xuất khẩu quả xoài được vào thị trường Mỹ, vải vào thị trường Nhật”, bà Ngô Tường Vy - Phó giám đốc Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu cho biết.

Sau dịch Covid-19, Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu đã có những tăng trưởng đáng kể, tăng kim ngạch xuất khẩu từ 30 - 35%. Hiện công ty đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu các tỉnh miền Đông nhằm đảm bảo đủ phục vụ thị trường của DN; hướng đến sẽ mở rộng đầu tư nhà máy chế biến công nghệ cao.

Bà Ngô Tường Vy chia sẻ: Hiệp định EVFTA tạo điều kiện rất thuận lợi cho ngành xuất khẩu nông sản, đặc biệt là trái cây. Mở ra nhiều cơ hội cho DN trong việc phát triển thị trường tại châu Âu. Điều quan trọng hiện nay là công tác chuẩn bị của DN để khai thác hiệu quả Hiệp định EVFTA. Đó là liên kết hợp tác xã, tổ hợp tác để sản xuất theo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu thị trường châu Âu.

Hầu hết DN ngành dừa cũng cho rằng, Hiệp định EVFTA thuận lợi cho DN mở rộng xuất khẩu sang thị trường mới. Bà Phạm Thị Vân - Giám đốc Công ty TNHH Dừa Cười (TP. Bến Tre) cho biết, chiến lược phát triển của công ty những năm tới đây là xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, xây dựng tiêu chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng chuẩn. Hiệp định EVFTA thuận lợi hơn cho DN về thuế khóa. Tuy nhiên, DN phải đáp ứng các hàng rào kỹ thuật, cụ thể là tiêu chuẩn GlobalGAP, Organic, mã vùng trồng. DN tiếp tục cần sự hỗ trợ từ các sở, ngành, giúp kết nối hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo hướng chất lượng.

Công ty cổ phần Đầu tư Dừa (BEINCO), huyện Mỏ Cày Bắc xác định đầu tư nhà máy để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, phát triển sản phẩm chế biến, phát triển thị trường tiềm năng.

Theo ông Trần Văn Đức - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dừa, hướng tới, DN phát triển chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Để vào thị trường này, DN phải chuẩn hóa chất lượng mang tính toàn cầu và riêng từng quốc gia. Tín hiệu vui từ Hiệp định EVFTA là các khách hàng từ châu Âu đã có sự dịch chuyển hợp tác từ các thị trường lân cận Việt Nam sang Việt Nam nhiều hơn. Đây là thời cơ cho DN tiếp cận, nắm bắt cơ hội phát triển thị trường rất tốt.

Khai thác lợi thế từ EVFTA

Giám đốc Sở Công Thương Châu Văn Bình cho biết: châu Âu là đối tác thương mại truyền thống quan trọng của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt trên 144,2 triệu USD, chiếm 11,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, đứng thứ 3, sau châu Á và châu Mỹ. Hàng hóa xuất khẩu chủ lực sang EU là hàng thủy sản, may mặc, da giày và một số sản phẩm từ dừa (nước cốt dừa, cơm dừa nạo sấy...). Kim ngạch nhập khẩu chiếm khoảng 10,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh, chủ yếu các mặt hàng dược phẩm, máy móc, thiết bị...

Để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4325, ngày 25-8-2020 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài. Trong đó, Sở Công Thương tập trung một số giải pháp chủ yếu như: tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tập huấn chuyên sâu về EVFTA với nhiều hình thức đa dạng để DN và người dân hiểu rõ về các quy định khắt khe chung của EU và của từng nước trong khối EU. Qua đó, giúp người dân và DN nâng cao nhận thức và tự mình cải tiến liên tục với mục tiêu là bán được nhiều hàng hóa vào thị trường EU. Trong đó, trọng tâm là hiểu rõ về quy tắc xuất xứ hàng hóa. Đây là yếu tố then chốt để DN được hưởng thuế suất ưu đãi từ EVFTA. Hiện nay, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA để hướng dẫn DN triển khai thực hiện...

Theo ông Châu Văn Bình, thời gian tới, tỉnh cần đánh giá, rà soát để có giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ về tái cơ cấu tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh tập trung, chú trọng chuẩn hóa chất lượng, kiểm tra, giám sát nguồn giống; tuyên truyền, vận động DN, nông dân đẩy mạnh liên kết hợp tác, nhằm xây dựng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, chất lượng về an toàn thực phẩm, gắn với chứng nhận về truy xuất vùng trồng để cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc cho xuất khẩu và chế biến.

“DN Bến Tre bước đầu gặp những khó khăn, thách thức lớn khi muốn thâm nhập vào thị trường EU, nhưng nếu nhận thức đúng đắn, có sự chuẩn bị tốt và quyết tâm chuyển đổi, cùng với sự định hướng, hỗ trợ của các cơ quan quản lý, hỗ trợ trên từng lĩnh vực được phân công phụ trách, chúng ta hoàn toàn tin tưởng có thể tận dụng, khai thác hiệu quả những cơ hội mà EVFTA sẽ mang lại”.

(Giám đốc Sở Công Thương Châu Văn Bình)

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN