Tin hoạt động các huyện ngày 11-7-2018

11/07/2018 - 19:48

BDK.VN - Ngày 11-7-2018, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, tổ chức kỳ họp HĐND đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

* Chợ Lách: Kỳ họp HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tập trung đánh giá, thảo luận báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về  kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp còn dành thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường và thực hiện thủ tục thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Bùi Thị Lệ Quyên và bầu bổ sung ông Lê Văn Vấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tham gia thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, kỳ họp biểu quyết thông qua 9 dự thảo nghị quyết quan trọng. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu lãnh đạo các ban, ngành huyện tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng mà đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm, kiến nghị. Đồng thời, ra sức thực hiện các giải pháp đã đề ra trong chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2018. UBND huyện và cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh phong trào Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn giao thông.

Cao Khiết

* Thạnh Phú: Qua hơn một tháng thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 và gần hai tuần thực hiện cao điểm của tháng 7-2018, toàn huyện có hơn 1.500 lực lượng tình nguyện là đoàn viên, học sinh các trường THPT, sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre tham gia cùng với các lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương thực hiện các công trình, phần việc đạt nhiều kết quả.

Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền; tham gia xây dựng nông thôn mới; khởi công xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn ở xã Giao Thạnh và An Nhơn dài gần 50m, kinh phí 250 triệu đồng; bê-tông lộ nông thôn tại các xã An Thuận, Hòa Lợi, An Điền, Tân Phong và Mỹ An, tổng chiều dài gần 2.000m, kinh phí 230 triệu đồng; thắp sáng tuyến đường ấp Quí Đức A, xã Quới Điền dài 500m. Đồng thời, cắt tỉa hàng rào cây xanh kết hợp với việc phát quang, dọn dẹp vệ sinh nhiều tuyến lộ; tổ chức trồng 800 cây xanh ở các xã An Nhơn, Bình Thạnh, Thới Thạnh, Đại Điền và thị trấn Thạnh Phú; phối hợp khởi công xây dựng 8 căn nhà tình thương, 1 căn nhà trái tim tuổi nhỏ; tiếp nhận gần 180 đơn vị máu tình nguyện; vận động trao tặng 150 suất học phẩm cho học sinh nghèo, tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng…

Trong thời gian tới, huyện Thạnh Phú sẽ tiếp nhận sinh viên của các trường cao đẳng, đại học, học viện và các đội hình “Hành quân xanh”, “Niềm tin xanh” trong, ngoài tỉnh về tham gia thực hiện chiến dịch, tập trung vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, thực hiện các công trình thanh niên; truyền thông khởi nghiệp; tổ chức sân chơi cho thiếu nhi; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội cơ sở…

+ Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã duy trì và nhân rộng hơn 180 mô hình “5 không, 3 sạch”. Các mô hình hoạt động hiệu quả, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các hình thức, Hội đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay, vốn tương trợ, hụi xoay vòng, cây con giống, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề đã giúp hơn 1.500 hộ nghèo làm chủ đạt 100%, gần 1.600 hộ có phụ nữ nghèo đạt hơn 80%. Hội duy trì và nhân rộng phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phát triển mới 10 tổ tín dụng - tiết kiệm, tổ nghề nghiệp, tổ tương trợ bằng nhiều hình thức, nâng tổng số đến nay gần 450 tổ với hơn 6.000 thành viên. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn còn phối hợp mở 6 lớp đan dây nhựa trên khung sắt, bó chổi, may gia công.

  Quốc Vinh - Văn Minh

* Châu Thành: 6 tháng đầu năm 2018, với tinh thần “tăng tốc” gắn với phương châm “Kỷ cương, năng động và đổi mới”, Đảng bộ huyện đã khởi động một cách nhịp nhàng, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách quyết liệt, đồng bộ và đạt một số kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tập trung thực hiện, đã phát triển được 70/150 đảng viên, thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo huyện ủy kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và trưởng ban dân vận huyện ủy đồng thời chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện theo Nghị quyết số 18; thực hiện 31 mô hình theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Bí thư Huyện Ủy Châu Thành Trương Minh Nhựt chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Loan

Bí thư Huyện Ủy Châu Thành Trương Minh Nhựt chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Loan

Kinh tế của huyện được giữ vững. Sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung, thực hiện chuỗi giá trị trên 4 loại nông sản chủ lực đi đúng hướng và đạt kết quả bước đầu. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển. Hiện có 58 công ty, doanh nghiệp và 856 cơ sở sản xuất. Công tác thu hút đầu tư được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới, nâng chất đời sống văn hóa được tập trung. Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đang thực hiện. Văn hóa, giáo dục, y tế và chính sách an sinh xã hội có tiến bộ. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây xựng cơ bản, tiến độ xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoàng Loan

* Mỏ Cày Bắc: Đoàn cán bộ Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã đến thăm làm việc với Hội CCB huyện.

Thời gian qua, cán bộ, hội viên CCB huyện đã nỗ lực, đoàn kết, phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội và đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở địa phương. Toàn huyện có 3.153 hộ hội viên, trong đó có 2873 hộ khá giàu (chiếm 91%), 123 hộ trung bình (chiếm 3,9%), 84 hộ cận nghèo (chiếm 2,72%) và 73 hộ nghèo (chiếm 2,71%). Các cấp hội luôn quan tâm phong trào CCB thi đua, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Bên canh đó, các cấp hội giúp hội viên CCB vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với tổng dư nợ hơn 28,78 tỷ đồng. Hội đã vận động hội viên hiến 5.140m2 đất, đóng góp 458 triệu đồng, 2.096 ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 28km đường giao thông nông thôn, xây dựng 17 cây cầu.

Đoàn cán bộ Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện tốt nhiệm vụ, hoạt động hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương. 

Thanh Phúc

* Giồng Trôm: Ban Tổ chức Huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 2 năm 2018 cho 72 học viên là quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên cơ sở các chuyên đề được nghiên cứu, mỗi học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Hội khỏe Phù Đổng huyện Giồng Trôm năm 2018 đã thu hút 780 vận động viên đến từ 25 trường tiểu học và 20 THCS tham gia. Các vận động viên đã tham gia thi đấu 5 môn: bóng đá, điền kinh, cầu long, đá cầu và đẩy gậy.

Qua 5 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, Ban Tổ chức đã trao giấy khen cho 142 cá nhân và tập thể đã đạt thành tích cao nhất. Trong đó, nhất toàn đoàn thuộc về Trường THCS Thị trấn, Trường Tiểu học Châu Bình 1; nhì thuộc về Trường THCS Châu Bình, Trường Tiểu học Phong Nẫm...

Trần Diệp - Minh Mừng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN