
Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THPT Trần Trường Sinh.
* Thạnh Phú: UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018. Năm học qua, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 đứng thứ hai trên địa bàn toàn tỉnh, chiếm 77,17%, với hơn 1.300 học sinh. Đặc biệt, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, huyện là đơn vị duy nhất trong tỉnh và lần đầu tiên tỷ lệ tốt nghiệp các trường THPT trên địa bàn huyện đều đạt 100%.
Năm học 2018-2019, ngành giáo dục huyện xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, làm việc; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin vào học tập, nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tế...
Dịp này, Trường THPT Trần Trường Sinh được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ với thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2016-2017 của tỉnh. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 Trường THPT: Lê Hoài Đôn, Đoàn Thị Điểm và Trần Trường Sinh vì có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2017-2018 đạt 100%. UBND huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện các chỉ tiêu năm học 2017-2018.
Văn Minh
+ Thị trấn Thạnh Phú tổ chức kỷ niệm 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tại ngày hội, các đại biểu nghe ý nghĩa truyền thống của ngày hội; báo cáo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Công an thị trấn kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trong thời gian tới, thị trấn Thạnh Phú tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua xây dựng, nâng chất đô thị loại V; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn xuống đến mức thấp nhất.
Lê Chẳn
* Giồng Trôm: UBND xã Lương Hòa phối hợp với Chi ủy Chi bộ ấp Hòa Thạnh A tổ chức lễ trao tặng nhà tình thương cho ông Trần Văn Y, sinh năm 1961, ngụ tại ấp Hòa Thạnh A.
Căn nhà được xây dựng kiên cố, với tiêu chí 3 cứng, diện tích 40m2. Tổng kinh phí xây dựng 66 triệu đồng, trong đó ông Trần Văn Tâm, ấp Trung Thạnh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, tài trợ 25 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Út Nhỏ, ấp Tân Ngãi, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc tài trợ 25 triệu đồng, DNTN Xây dựng Nhân Tài hỗ trợ 5 triệu đồng (do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vận động), phần còn lại gia đình đóng góp.
Long Tuyền
+ UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tổng kết 6 năm thực hiện Pháp lệnh quản lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Qua 6 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh đã đạt được kết quả tốt, trong đó, lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, đăng ký, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được đảm bảo.
Tại hội nghị, các đại biểu nghe triển khai các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 7, năm 2018.
Hoàng Minh
* Mỏ Cày Nam: UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 112 ngày 6-10-2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.
Nghị định 112 gồm: 5 chương, với 16 điều, áp dụng cho các đối tượng thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ 26-3-1965 đến 30-4-1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau. Nghị định quy định rõ điều kiện áp dụng, một số chế độ, chính sách được hưởng như: chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng, hỗ trợ trong công tác vay vốn, kinh doanh. Nghị định còn hướng dẫn các bước làm hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết chế độ, kinh phí thực hiện và hình thức xử lý khi phát hiện có sai phạm.
Trên cơ sở đó, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai Nghị định số 112 đến đối tượng biết, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần thể hiện tinh thần trách nhiệm. Việc tổ chức xét duyệt phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác, thuận tiện, công khai dân chủ, đúng đối tượng, quy trình và thời gian yêu cầu, tránh hiện tượng làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ, chính sách.
Ngọc Trọng
+ Đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, có buổi tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại mỗi điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện đã thông tin nhanh một số vấn đề có liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác khám chữa bệnh (KCB), thanh quyết toán chi phí KCB bằng thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện thời gian qua, những định hướng trong thời gian tới. Trong đó khẳng định, huyện luôn quan tâm đến công tác này, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để đáp ứng tốt nhu cầu KCB của nhân dân.
Cử tri ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trong các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, có một số kiến nghị như: cần có các giải pháp để kiểm soát chất lượng và giá thuốc ở các cơ sở KCB, các điểm bán thuốc tư nhân. Các cơ sở KCB cần nâng cao chất lượng, nhất là trong xét cận lâm sàng. Thu giá viện phí còn cao và có sự chênh lệch chất lượng KCB giữa các tuyến nên tình trạng bệnh nhân KCB vượt tuyến còn xảy ra, gây áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Đa số các trạm y tế chưa được trang bị thiết bị, máy móc để đảm bảo cho KCB và các thủ tục hành chính liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế.
Kiến nghị của cử tri được các ngành chức năng giải trình làm rõ. Riêng những ý kiến không thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu HĐND ghi nhận để phản ánh trong những kỳ họp HĐND huyện, tỉnh sắp tới..
Ngọc Trọng
* Ba Tri: Các ngành chức năng huyện phối hợp tổ chức ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.
Ngay sau buỗi lễ, đoàn đại biểu đã diễu hành trên 2km qua các tuyến đường nội ô của thị trấn Ba Tri, nhằm kêu gọi toàn thể nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội trong đợt cao điểm dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.
Minh Đức
* Chợ Lách: Huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2018) và 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2018).
Các đại biểu ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND trong 73 năm qua. Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 17 huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, 14 huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì và 49 huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 của Chủ tịch nước cho các cá nhân đã và đang công tác trong lực lượng công an huyện Chợ Lách.
Trước đó, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn, Công an huyện phối hợp tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, công đoàn viên trong đơn vị chia thành 4 đội tham gia Hội thi kiểm tra kiến thức về các thông tư, điều lệnh CQND; thực hành tháo, lắp súng tiểu liên AK và súng ngắn K54; thi điều lệnh quân sự võ thuật và thi công an khỏe, với các trò chơi dân gian như: chuyền nước, nhảy bao, kéo co.
Kết quả, Đội An ninh tổng hợp đạt giải nhất, Đội Cảnh sát quản lý hành chính - Cảnh sát giao thông đạt giải nhì, Đội Cảnh sát điều tra hình sự - Điều tra tổng hợp - Điều tra tội phạm kinh tế và ma túy đạt giải ba.
Cao Khiết - Ngọc Lãm