Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 13-8-2018

13/08/2018 - 19:31

BDK.VN - Ngày 13-8-2018, trên địa bàn các huyện, thành phố diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến tặng học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo, khuyết tật và mồ côi, khánh thành cầu, đường nông thôn, hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi...

* Thạnh Phú: Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với UBND xã Thới Thạnh, Tân Phong tặng học phẩm cho học sinh nghèo, khuyết tật và mồ côi.

Trao học phẩm cho học sinh ở xã Tân Phong.

Trao học phẩm cho học sinh ở xã Tân Phong.

Ban tổ chức trao 100 phần cho học sinh Trường Tiểu học và THCS  Thới Thạnh; 100 phần cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Tân Phong, gồm: cặp, vở, viết…Tổng kinh phí 40 triệu đồng, do nhóm Tí Sữa, ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ.

Văn Minh

+ Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, nhóm thiện nguyện Vươn Lên, TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo vệ quyền trẻ em Bến Tre trao tặng 30 chiếc xe đạp và 30 áo thun cho 30 học sinh vượt khó học giỏi ở huyện Thạnh Phú. Tổng kinh phí 45 triệu đồng.

  Lê Chẳn

* Ba Tri: UBND xã Tân Hưng tổ chức lễ khánh thành cầu Đoàn Văn Lễ, ở ấp Kinh Mới.

Cầu được xây dựng kiên cố có chiều dài 11,5m, rộng 3,5m. Kinh phí hơn 134 triệu đồng; trong đó, Ban liên lạc Hội đồng hương TP. Hồ Chí Minh vận động gia đình ông Lê Văn Minh, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng, số còn lại nhân dân đóng góp.

Được biết, trong những tháng đầu năm 2018, bằng nhiều nguồn vốn, xã Tân Hưng đã xây dựng 3 cây cầu kiên cố thay cầu khỉ, với kinh phí trên 660 triệu đồng.

Trần Xiện

* Giồng Trôm: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi. Có 26 cán bộ là chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra đến từ các đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện thi.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi trắc nghiệm kiến thức và hỏi đáp. Kết quả, Ban tổ chức trao 14 giải thưởng cho các thi sinh có tổng số điểm cao qua 2 phần thi. Giải nhất thuộc về cán bộ đơn vị xã Lương Phú.

Kim Phụng

* Bình Đại: Ban liên lạc Hội đồng hương huyện tại TP. Hồ Chí Minh (BLL) tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa, tình thương; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo xã Thừa Đức và Lộc Thuận.

Nhà tình nghĩa được trao cho ông Phạm Văn Xuyên, sinh năm 1956, thường trú ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức, là con liệt sĩ đang gặp  khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích xây dựng 60m2. Tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng; trong đó, BLL vận động Giáo sư Ngô Minh Xuân hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Nhà tình thương được trao cho bà Trần Thị Ánh, thường trú ấp Lộc Hòa, xã Lộc Thuận, là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích xây dựng 50m2, tổng kinh phí 50 triệu đồng; trong đó, BLL vận động Giáo sư Ngô Minh Xuân và các bác sĩ tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Dịp này, BLL vận động Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người già và phụ nữ tại xã Thừa Đức; tặng 100 kính cận và 30 phần quà cho bà con nghèo. Tổng kinh phí trên 130 triệu đồng.

                                                                          Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN