Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 22-11-2021

22/11/2021 - 18:29

BDK.VN - Trong ngày 22-11-2021, các huyện, thành phố tập trung hoạt động công bố quyết định công nhận chức danh Bí thư và Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh; khởi công đường giao thông nông thôn; khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú.

Trao quyết định và hoa chúc mừng tân Bí thư và Phó bí thư Đoàn TNCS Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Hải Đăng.

Trao quyết định và hoa chúc mừng tân Bí thư và Phó bí thư Đoàn TNCS Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Hải Đăng

Chiều 22-11-2021, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức công bố quyết định công nhận chức danh Bí thư và Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Tỉnh đoàn đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre về việc công nhận đồng chí Cao Anh Khoa - Bí thư Đoàn TNCS Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng chí Phạm Hoàng Minh - Phó bí thư Đoàn TNCS Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hải Đăng

* Ngày 22-11-2021, UBND xã Châu Hòa tổ chức khởi công công trình đường liên ấp Phú Tân - Phú Thuận.

Đơn vị thi công tiến hành san lấp mặt bằng xây dựng công trình. Ảnh: Kim Phụng.

Đơn vị thi công tiến hành san lấp mặt bằng xây dựng công trình. Ảnh: Kim Phụng

Công trình dài 1.050m, ngang 2m. Tổng kinh phí xây dựng 1,99 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần xi măng Tây Đô tài trợ 1,8 tỷ đồng. Đường liên ấp Phú Tân - Phú Thuận đi qua 34 hộ dân, nối liền giao thông 2 ấp. Để thực hiện công trình, người dân 2 ấp đã hiến 3.042m2 đất, 19 cây dừa đang cho trái và đóng góp 190 triệu đồng tiền mặt.

Kim Phụng

* Sáng 22-11-2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên ưu tú các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Đặng Thạch.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Đặng Thạch

Tham gia lớp học có 13 quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ các cơ quan, đơn vị; trong đó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tham gia 4 học viên. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN