Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 23-5-2022

23/05/2022 - 18:38

BDK.VN - Trong ngày 23-5-2022, các huyện, thành phố tập trung hoạt động phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học sơ sở; huấn luyện dân quân, trao Huy hiệu Đảng; diêm dân Ba Tri được mùa muối.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Minh.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Minh

Ngày 23-5-2022, huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT năm 2022.

Theo định hướng chỉ tiêu phân luồng, năm 2022 huyện phấn đấu có ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công lập và trên 15% vào học lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên và học nghề; 80% học sinh tốt nghiệp THPT vào cao đẳng, đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Dự kiến tốt nghiệp THCS gần 1.700 học sinh; dự báo kết quả phân luồng hơn 1.440 học sinh trở lên, đạt trên 85%. Vào học lớp 10 THPT, lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên, tham gia các lớp nghề và học nghề tự do.

Đối với các trường THPT dự kiến số học sinh tốt nghiệp đạt 100%, số học sinh vào học cao đẳng, đại học và trung cấp chuyên nghiệp từ 80% trở lên. Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, dự kiến số học sinh tốt nghiệp THPT đạt 90% trở lên, số học sinh vào học cao đẳng, đại học và trung cấp chuyên nghiệp từ 50% trở lên.

Văn Minh

* Từ ngày 18 đến 25-5-2022, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ 2 năm 2022 cho 64 chiến sĩ dân quân năm nhất và năm 2.

Chiến sĩ thực hành huấn luyện tại xã Bình Khánh. Ảnh: Bảo Toàn.

Chiến sĩ thực hành huấn luyện tại xã Bình Khánh. Ảnh: Bảo Toàn

Trong thời gian 7 ngày, các đồng chí chiến sĩ dân quân sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật và các nội dung quân sự. Thông qua huấn luyện giúp các chiến sĩ dân quân có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như tại địa phương, đơn vị. Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra tại cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Bảo Toàn

* Đảng ủy Công an tỉnh đã đến trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Thượng tá Hà Văn Ron - Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh.

Chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Hà Văn Ron. Ảnh: Quang Duy.

Chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Hà Văn Ron. Ảnh: Quang Duy.

Qua hơn 30 năm công tác trong ngành công an với 30 năm đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí đã có nhiều cố gắng, cống hiến cho việc xây dựng tập thể cấp ủy, Chi bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy nói riêng và Đảng ủy Công an tỉnh nói chung; đồng chí đã luôn làm tốt vai trò của người đảng viên, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh; trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí Ron luôn nỗ lực hết sức mình, lãnh đạo điều hành đơn vị triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh giao, góp phần từng bước kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn tỉnh.

Quang Duy

* Em Nguyễn Hoàng Duy học sinh lớp 5/3 Trường Tiểu học Long Định (Bình Đại) vừa nhặt được chiếc lắc đeo tay bằng vàng 18k (trị giá gần 20 triệu đồng) vào sáng ngày 20-5-2022. Em đã giao cho cô chủ nhiệm và báo với Ban giám hiệu nhà trường. Sau đó, nhà trường xác minh được chiếc lắc vàng e nhặt được là của chị N.T.B.H ở Bình Đại bị mất và đã liên hệ giao trả cho chị N.T.B.H.

Thầy Võ Minh Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Định và em Nguyễn Hoàng Duy. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Thầy Võ Minh Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Định và em Nguyễn Hoàng Duy. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Hành động đẹp của em Nguyễn Hoàng Duy lớp 5/3 Trường Tiểu học Long Định xứng đáng được biểu dương, khen ngợi. Là tấm gương sáng cho đội viên, thanh niên, thiếu nhi học tập, làm theo.

Nguyễn Hiền

* Vụ muối năm 2022, bà con diêm dân ở các xã: Tân Xuân, Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thủy, Tân Thủy (Ba Tri) sản xuất được 789ha, trong đó có 105ha sản xuất theo hình thức trải bạc. Nhờ thời tiết thuận lợi, nắng nóng, gió mạnh, độ mặn trong nước cao nên muối dễ dàng kết tinh, cho sản lượng cao; riêng diện tích sản xuất trải bạc năng suất cao hơn sản xuất truyền thống 30%.

Diêm dân Ba Tri vui mừng vì được mùa, trúng giá. Ảnh: Trần Xiện.

Diêm dân Ba Tri vui mừng vì được mùa, trúng giá. Ảnh: Trần Xiện

Kết thúc vụ, bà con thu hoạch được trên 31.100 tấn muối, cao hơn 2.000 tấn so với mùa vụ năm trước. Giá muối năm nay luôn tăng, hiện tại muối sản xuất truyền thống 60.000 đồng/giạ, muối sản xuất trải bạc 70.000 đồng/giạ, tăng 10.000 đồng so với đầu vụ nên người làm muối ở Ba Tri có thu nhập cao

                                                                   Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN