Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 25-1-2022

25/01/2022 - 18:04

BDK.VN - Trong ngày 25-1-2022, các huyện, thành phố tập trung hoạt động thăm, chúc Tết doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, khánh thành cầu giao thông nông thôn, tổ chức kỳ thi tuyển học sinh giỏi cấp THCS.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn thăm và chúc tết Ngân hàng Arigbank Chi nhánh Bến Tre. Ảnh: Hồng Quốc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn thăm và chúc tết Ngân hàng Arigbank Chi nhánh Bến Tre. Ảnh: Hồng Quốc.

Ngày 25-1-2022, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn và phòng chuyên môn đã đến thăm và chúc tết các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm và chúc tết Ngân hàng Arigbank Chi nhánh Bến Tre; Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre; Công ty TNHH Xây dựng Nhựt Linh; Siêu thị Dừa Bến Tre và Khu du lịch hạ thảo… Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn gởi lời chúc mừng năm mới nhiều thành công, thắng lợi mới đến từng doanh nghiệp, đồng thời gửi tặng mỗi doanh nghiệp 1 phần quà.

                                                                                                  Hồng Quốc

* Sáng 25-1-2022, lãnh đạo huyện Thạnh Phú chia thành 2 đoàn công tác do Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình và Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tại Chùa Phước Khánh, thị trấn Thạnh Phú. Ảnh: Minh Mừng.

Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tại Chùa Phước Khánh, thị trấn Thạnh Phú. Ảnh: Minh Mừng.

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo huyện thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2021. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đồng bào tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo huyện cúc các vị chức sắc, bà con giáo dân, tăng ni, phật tử đón một năm mới an lành, hạnh phúc, đầm ấm, an vui.

Minh Mừng

* Sáng 25-1-2022, huyện Mỏ Cày Nam phối hợp Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng thiết bị học tập cho các em học sinh. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tặng thiết bị học tập cho các em học sinh. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tại buổi lễ, 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện được nhận 1 bộ dụng cụ hỗ trợ học tập trị giá 5 triệu đồng gồm máy tính bảng cùng và 4G. Tổng kinh phí hỗ trợ thiết bị là 250 triệu đồng, do Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh vận động quý mạnh thường quân hỗ trợ.

Ngọc Vũ

* Ngày 24-1-2022, UBND xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu An Khánh (cầu Tuệ Tâm 236), tọa lạc tại ấp An Thạnh, xã Bình Khánh.

Đơn vị tài trợ trao quà tết cho người nghèo. Ảnh: Bảo Toàn.

Đơn vị tài trợ trao quà tết cho người nghèo. Ảnh: Bảo Toàn.

Cầu dài 13m, ngang 2,8m. Tổng kinh phí xây dựng 73  triệu đồng. Trong đó Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Nam kết nối Nhóm Tuệ Tâm TP. Hồ Chí Minh vận động gia đình anh Hồng Phóng - Bảo Trân TP. Hồ Chí Minh tài trợ 64,5 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân trong ấp đóng góp.

Dịp này, Nhóm Tuệ Tâm tặng 15  phần quà tết cho người nghèo, học sinh nghèo trong ấp An Thạnh và 1 thùng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho xã Bình Khánh. Kinh phí hơn 4,6 triệu đồng. Được biết, cùng ngày UBND xã  Bình Khánh phối hợp gia đình ông Võ Văn Hậu cùng nhóm từ thiện ở Quận 2 (cũ), TP. Hồ Chí Minh, (nay là TP. Thủ Đức) tổ chức khánh thành 1 cây cầu, kinh phí tài trợ 35 triệu đồng.

Bảo Toàn

* Ngày 25-1-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giồng Trôm tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi huyện cấp THCS năm học 2021 - 2022.

Thí sinh tham gia kỳ thi tại điểm trường THCS Thị Trấn. Ảnh: Kim Phụng.

Thí sinh tham gia kỳ thi tại điểm trường THCS Thị Trấn. Ảnh: Kim Phụng.

Kỳ thi có 524 thí sinh tham gia ở 10 môn thi gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Giáo dục công dân, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học. Kỳ thi diễn ra đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Kim Phụng

* Ngày 25-1-2022 tại hội trường văn hóa xã Hưng Lễ. Xã Đoàn Hưng Lễ phối hợp với Đoàn Công an tỉnh Bến Tre tặng quà tết với chương trình “Xuân yêu thương, tết đông đầy” cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh nghèo gặp khó khăn.

Trao quà cho học sinh nghèo gặp khó khăn. Ảnh: Mộng Tiền.

Trao quà cho học sinh nghèo gặp khó khăn. Ảnh: Mộng Tiền.

Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: Đường, dầu ăn và các nhu yếu phẩm khác, tổng giá trị đợt trao quà là 9 triệu đồng và 1 điện thoại cho học sinh nghèo trị giá 8 triệu đồng. Kinh phí do Liên đoàn Công an tỉnh Bến Tre tài trợ.

Mộng Tiền

* Ngày 25-1-2022, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Châu Văn Bình phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Văn Minh.

Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Châu Văn Bình phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Văn Minh.

Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Văn Bé Năm đã thông tin sơ nét về những kết quả nổi bật mà huyện đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và khái quát về mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Các ý kiến góp ý tại buổi họp mặt của cán bộ hưu trí sẽ được nghiên cứu chấn chỉnh trong thời gian sớm nhất. Lãnh đạo huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng,đồng cảm, sẻ chia nhiều hơn nữa từ cán bộ hưu trí. Với trách nhiệm và uy tín đã có cùng góp sức với huyện trong tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của huyện, đặc biệt là trong thực hiện các công trình, dự án lớn.

Nhân dịp xuân mới, Bí thư Huyện ủy chúc cán bộ hưu trí năm mới mạnh khỏe, đón xuân an vui, đầm ấm, gia đình hạnh phúc.

Văn Minh

* Ngày 25-1-2022, Công đoàn Công an tỉnh đã đến, gặp mặt và tặng quà Tết cho đoàn viên Công đoàn Công an tỉnh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Công đoàn Công an tỉnh thăm tặng quà cho Công đoàn viên. Ảnh: Thanh Trúc.

Công đoàn Công an tỉnh thăm tặng quà cho Công đoàn viên. Ảnh: Thanh Trúc.

Trong ngày, Công đoàn Công an tỉnh đã trao 200 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho cán bộ đoàn viên, gia đình chính sách đoàn viên, đoàn viên là F0, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí trên 70 triệu đồng.

Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN