Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 4-9-2018

05/09/2018 - 09:31

BDK.VN - Ngày 4-9-2018, trên địa bàn các huyện, thành phố đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến trao tặng quà cho hội viên Hội Người mù, bàn giao nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, gặp khó khăn về nhà, tổ chức lễ rước bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trao tặng quà cho học sinh nghèo...

Đại diện Chi đoàn khối Xây dựng lực lượng tặng quà cho Đội dân phòng xã An thới. Ảnh: Thảo Giang

Đại diện Chi đoàn khối Xây dựng lực lượng tặng quà cho Đội dân phòng xã An thới. Ảnh: Thảo Giang

Chi đoàn và Chi hội Phụ nữ Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh vừa đến xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức trao tặng 20 phần quà, gồm: gạo, mì gói cho các thành viên Đội dân phòng cơ động xã và công an viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng là 8 triệu đồng do Chi đoàn và Chi hội Phụ nữ vận động mạnh thường quân tại TP. Bến Tre hỗ trợ.

Dịp này, Chi đoàn Khối Xây dựng lực lượng còn phối hợp với Công an xã An Thới tổ chức tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân địa phương nhận biết, cảnh giác và giao lưu thể thao với đoàn viên, thanh niên địa phương.

Thảo Giang

* Chợ Lách: Công an huyện triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” hoàn thành giai đoạn I, với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng, do các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự tôn giáo và mạnh thường quân đóng góp. Mô hình đã lắp đặt 15 mắt camera tại 11 điểm trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ vật chất của các tổ chức, cá nhân để triển khai giai đoạn II của mô hình ở các điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Cao Khiết

* Ba Tri: Phát biểu tại hội nghị quảng bá thông tin tri thức và truyền thông về Dự án AMD Bến Tre, ông Nguyễn Khắc Hân - Giám đốc Dự án AMD Bến Tre cho rằng, Dự án AMD tại huyện Ba Tri được thực hiện đạt yêu cầu đề ra và được các cấp, ngành, địa phương, người dân đồng thuận thực hiện. Các hợp phần có sự tiến triển theo hướng đi lên và có khả năng cao sẽ sớm đạt được mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, Dự án AMD Bến Tre tăng tốc mọi hoạt động với mong muốn mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là tạo sinh kế bền vững cho người dân trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Qua 3 năm triển khai, Dự án AMD tỉnh Bến Tre tại huyện Ba Tri đã thực hiện 6 công trình thích ứng biến đổi khí hậu, 5 mô hình tạo sinh kế bền vững, 1 chuỗi giá trị cấp huyện và 2 chuỗi giá trị cấp tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện 40 tỷ đồng, trong đó vốn AMD 30 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của người hưởng lợi.

Minh Đức

* Thạnh Phú: Tại Nhà văn hóa xã Quới Điền, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Cần Thơ phối hợp với Hội Người mù huyện Thạnh Phú tổ chức trao tặng quà cho hội viên Hội Người mù trên địa bàn huyện.

150 hội viên Hội Người mù được nhận quà, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, đường, dầu ăn, nước tương, 1 chiếc mùng và 50 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá quà là 45 triệu đồng, do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Cần Thơ vận động động các mạnh thường quân tài trợ.

    Lê Chẳn

+ UBND xã Mỹ An phối hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Đồng Văn Dẫn, ở ấp An Bình.

Cầu được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, có chiều dài 32m, ngang 2,2m. Tổng kinh phí 180 triệu đồng, trong đó Nhóm Thiện nguyện tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Bến Tre tài trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động từ các mạnh thường quân và chùa Phước Khánh, Thạnh Phú hỗ trợ.

  Lê Chẳn

* TP. Bến Tre: Đảng ủy, UBND Phường 8 tổ chức buổi lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở tại Khu phố 3.  

Căn nhà được trao cho bà Lê Thị Bơ, có diện tích 32m2 , do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre vận động mạnh thường quân ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ 30 triệu đồng, gia đình góp thêm vào 10 triệu đồng.

Huỳnh Hoa

* Bình Đại: Ban giám hiệu Trường THCS Đỗ Nghĩa Trọng, xã Lộc Thuận đã tổ chức lễ rước bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và khai giảng năm học 2018-2019.

Qua 18 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, chất lượng giáo dục của trường không ngừng nâng cao. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi hàng năm đều tăng. Tỷ lệ học sinh bỏ học được kéo giảm qua từng năm học. Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Công tác xã hội hóa giáo dục được mở rộng, thu hút nhiều nguồn lực chăm lo sự nghiệp trồng người. Hàng năm, trường vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng tập, sách, xe đạp, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo, với số tiền trên 100 triệu đồng.

              Minh Nhân

* Châu Thành: Ban điều phối dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt AMD) tại huyện Châu Thành tổ chức hội nghị quảng bá tri thức và truyền thông về dự án trên địa bàn huyện.

Dịp này, Ban điều phối dự án AMD huyện Châu Thành trao số tiền trên 1,5 tỷ đồng cho các nhóm, hộ dân được ký hợp đồng tài trợ quỹ CFAF để thực hiện các mô hình như: hỗ trợ máy may, trồng cây đinh lăng, nuôi heo rừng, nuôi thỏ, may túi xách tự hoại và mô hình chế biến các sản phẩm từ cây chôm chôm.

Cẩm Nhung

+ Tỉnh Đoàn phối hợp với chính quyền xã Tam Phước tổ chức trao tặng 520 phần quà cho các em học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.

Tại đây, đoàn trao tặng 20 chiếc xe đạp và 500 phần quà, gồm: ba lô, 15 quyển tập và các dụng cụ học tập cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Tam Phước. Tổng giá trị các phần quà 130 triệu đồng, do Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi miền Nam vận động Công ty TNHH Bảo mật Nam Trường Sơn, TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

         Cẩm Nhung

* Mỏ Cày Bắc: Đơn vị tài trợ phối hợp với chính quyền xã Hưng Khánh Trung A tổ chức trao tặng căn nhà tình thương cho bà Trần Thị Thủy, sinh năm 1955, ngụ ấp Cái Tắc, là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Ảnh: Nguyễn Hiệp

Ảnh: Nguyễn Hiệp

Căn nhà có diện tích sử dụng 36m2. Tổng kinh phí xây dựng 40 triệu đồng, do Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tài trợ, gia đình đóng góp ngày công lao động.

 Nguyễn Hiệp

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN