* Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Bình Đại đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giảm 5 vụ, số người chết giảm 4 và bị thương 3 người.
Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ gần 1.000 cuộc. Qua đó, phát hiện trên 1.800 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 1.000 phương tiện và trên 270 giấy tờ xe các loại, lập biên bản trên 1.160 trường hợp vi phạm và ra quyết định xử phạt với số tiền trên 1,6 tỷ triệu đồng.
Công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát trên 990 cuộc, lập biên bản trên 657 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt trên 200 triệu đồng.
Giao thông đường thủy và giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ được tổ chức thực hiện khá tốt. Từ đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.
Minh Nhân
* Tính đến ngày 3-8-2019, trên địa bàn huyện Giồng Trôm, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 11 ấp thuộc 8 xã, tổng số heo bị tiêu hủy bắt buộc 2.417 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 123.054kg.

Ảnh: Diệu Hiền
Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Nguyễn Văn Bé Sáu đề nghị, các ngành huyện, UBND các xã khẩn trương thực hiện những nội dung như: Tăng cường nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn phụ trách, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào huyện không đúng quy định; kịp thời xử lý các đối tượng hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ heo và sản phẩm heo không đúng quy định; tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các hộ chăn nuôi, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vận động nhân dân phối hợp với chính quyền, các ngành chuyên môn huyện để thực hiện tiêu hủy heo đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt là địa điểm chôn lấp đảm bảo về môi trường…
Diệu Hiền
* Xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

Ảnh: Phương Thảo
Căn nhà trao cho chị Hồ Thị Thúy (sinh năm 1985, Ấp 2), có diện tích 42m². Kinh phí xây dựng 65 triệu đồng; trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11, TP. Hồ Chí Minh vận động chùa Khánh Vân Nam Viện, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.
Phương Thảo
* Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Chợ Lách phát hiện 117 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tương đương so với cùng kỳ năm 2018.
Bệnh xảy ra ở tất cả 11 xã, thị trấn. Một số địa phương có số ca mắc cao là: Tân Thiềng 19 cas, Vĩnh Bình 18 cas, Sơn Định 18 cas, Hoà Nghĩa 17 cas và Vĩnh Thành 15 cas. Toàn huyện xuất hiện 33 ổ dịch sốt xuất huyết và đã được xử lý chống dịch.

Ảnh: Việt Cường
Ngành y tế huyện đã chỉ đạo tập trung lực lượng và phương tiện phòng chống sốt xuất huyết, nâng cao khả năng phát hiện sớm các ổ dịch, kịp thời khống chế và dập dịp nếu xảy ra; chẩn đoán sớm, điều trị đúng bệnh sốt xuất huyết, xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên bảo đảm về số lượng lẫn hiệu quả hoạt động, nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh mới, kiên quyết không để trường hợp tử vong xảy ra.
Việt Cường
* Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung đến thăm và tặng quà 15 gia đình các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện. Trong đó, xã Thành Thới B có 4 gia đình; xã Đa Phước Hội 4 gia đình; xã Tân Trung 4 gia đình; xã Minh Đức 4 gia đình.

Ảnh: Ngọc Vũ
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các gia đình và tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm một số nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng đồng tiền mặt.
Huyện hiện có gần 1.900 người là nạn nhân trực tiếp và gián tiếp bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin; trong đó, có 278 nạn nhân hưởng chế độ chính sách, 200 nạn nhân không tự chủ về hành vi được trợ cấp hàng tháng.
Trong những năm qua, huyện đã vận động hơn 8 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân và gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Ngọc Vũ
* Các cấp Công đoàn huyện Ba Tri đã thực hiện nhiều hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức, lao động.
Theo đó, giải quyết cho 16 công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, với số tiền 520 triệu đồng. Trợ vốn cho 11 công nhân viên, lao động, với số tiền 55 triệu đồng; thực hiện quỹ tương trợ 76 lượt, với số tiền 316 triệu đồng; tổ chức thăm và tặng 174 phần quà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn học giỏi với kinh phí 37,5 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 căn “Mái ấm Công đoàn” cho công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với kinh phí 120 triệu đồng.
Trần Xiện
* Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo Bình Khánh Đông (Mỏ Cày Nam) phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao công trình xây dựng hàng rào và bê-tông sân trường tại khung chính ấp Phước Lý.

Ảnh: Bảo Toàn
Công trình do tổ chức The Becket Chimney Coners YMCA (Mỹ) tài trợ và sự đóng góp ngày công lao động thi công của đoàn học sinh Mỹ (thực hiện trong 2 tuần).
Công trình gồm: làm hàng rào 55m; bê-tông sân 223m2, kinh phí 95 triệu đồng.
Dịp này, UBND xã Bình Khánh Đông tặng giấy khen cho đơn vị tài trợ tích cực ủng hộ vật chất xây dựng, nâng cấp trường mẫu giáo tại địa phương.
Bảo Toàn
* Công an xã Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh và Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội huyện Giồng Trôm tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho hơn 100 lực lượng dân phòng thuộc các xã Thạnh Phú Đông, Tân Lợi Thạnh và Hưng Lễ.
Lực lượng dân phòng được phổ biến các kiến thức pháp luật về PCCC, kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật PCCC và kỹ năng xử lý tình huống, công tác cứu hộ, cứu nạn; được hướng dẫn thực hành xử lý tình huống rò rỉ khí gas và chữa cháy khay xăng bằng bình chữa cháy.
Huế Thông