* Ngày 7-9-2020, Ban thường vụ Huyện đoàn Chợ Lách tổ chức hội nghị triển khai các bài học lý luận chính trị của Đoàn năm 2020. Các bài học lý luận chính trị của Đoàn giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị nước ta, tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập nâng cao nhận thức với bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh.
Huỳnh Ly
* Ngày 6-9-2020, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre tổ chức trao học bổng Nhân Thiện năm học 2020-2021 cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 3 huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Chợ Lách.

Lãnh đạo huyện và mạnh thường quân trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Nguyễn Hiệp
Đợt này có 87 em là học sinh cấp THPT của 3 huyện được nhận học bổng. Mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 20 quyển tập. Tổng kinh phí của đợt trao học bổng trên 174 triệu đồng, do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tài trợ.
Nguyễn Hiệp
* Ngày 6-9-2020 UBND xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm tổ chức tặng 200 phần quà cho học sinh nghèo trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng, gồm: Tập, bút, bánh, sữa và các nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị đợt trao quà là 40 triệu đồng do đoàn phật tử chùa Kỳ Quang 3, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.
Mộng Tiền
* Từ ngày 4 đến 9-9-2020, các ấp trên địa bàn xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức tọa đàm về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

Đại biểu dự tọa đàm tại ấp Phước Điền phát biểu. Ảnh: Bảo Toàn
Nội dung tọa đàm xoay quanh các vấn đề về: Cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ NDTQ; thực hiện xây dựng hố xí tự hoại về tiêu chí môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm trong xây dựng xã nông thôn mới; thực hiện Ngày Chủ Nhật nông thôn mới và giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, trên địa bàn ấp.
Bảo Toàn
* UBND huyện Bình Đại vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của huyện Bình Đại. Trong năm 2020, huyện phấn đấu chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước giữ vững mức trên 80%, kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện trong nhóm khá trở lên và xếp trong nhóm 5 của huyện, thành phố. 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng tinh gọn, được phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo quy định. 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng tiến độ, thời gian, bảo đảm chất lượng và tính khả thi. Cập nhật và công bố kịp thời 100% các thủ tục hành chính theo quy định. Tiếp tục duy trì, cải tiến và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2005 tại 100% cơ quan cấp huyện và 75% đối với đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn.
Sơn Tùng
* Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 9-2020 cho các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức ngành huyện.

Đại biểu tham dự sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Ngọc Vũ
Chuyên đề tháng 9-2020 do liên các cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý chợ, Bảo hiểm Xã hội; Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện phối hợp phụ trách thực hiện. Nội dung buổi sinh hoạt là hình ảnh, tư liệu về kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10-10-1954 - 10-10-2020); kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2020); đặc biệt là kỷ niệm -90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020).
Ngọc Vũ
* Sau thời gian họp dân công khai phương án bồi thường, hỗ trợ về đất, tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận. Đến thời điểm này, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể 2 xã Long Định, Phú Thuận thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ về đất, tái định cư cho 83 hộ dân 2 xã, với tổng số tiền đã chi trả hơn 196,2 tỷ đồng. Hiện còn 6 hộ chưa được chi trả, trong đó xã Long Định 2 hộ, xã Phú Thuận 4 hộ, tổng số tiền trên 8,6 triệu đồng. Thời gian tới, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục liên hệ, vận động và chi trả bồi thường, hỗ trợ về đất, tái định cư cho 6 hộ trên, nhất là hoàn chỉnh phương án bồi thường đối với những trường hợp hết thời gian công khai dự thảo. Đồng thời kiểm tra, rà soát hồ sơ, áp giá bồi thường để công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, vật kiến trúc cho các hộ dân và tổ chức chi trả cho các hộ dân đã đăng ký nhận tiền bồi thường nhà ở, kiến trúc.
Thanh Hương