Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 9-2-2021

09/02/2021 - 19:35

BDK.VN - Trong ngày 9-2-2021, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động chức thăm, tặng quà cho công nhân vệ sinh, hội viên Hội Người mù; lực lượng Công an các xã, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

* Ngày 9-2-2021, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Phạm Hữu Toại cùng lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã đến thăm và tặng quà cho 19 công nhân vệ sinh thu gom rác thuộc Công ty Môi trường Xanh huyện Bình Đại.

Thay mặt lãnh đạo huyện nhà, Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Hữu Toại ghi nhận những đóng góp tích cực của các công nhân vệ sinh thu gom rác. Nhân dịp xuân về, Phó chủ tịch UBND huyện chúc các công nhân hưởng một mùa xuân thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đồng thời, tặng mỗi công nhân 1 phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt để mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sơn Tùng

* Ngày 9-2-2021, Ban Chỉ đạo phòng chống SARS-CoV-2 huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương cho rằng trong công tác phòng chống dịch bệnh thời gian tới cần phải thực hiện tốt hơn nữa việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt khẩu hiệu 5K và khai báo y tế đối với các trường hợp về từ vùng dịch…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương yêu cầu: Trong công tác phòng, chống dịch bệnh phải luôn trong tư thế sẵn sàng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt khẩu hiệu 5K, hạn chế tối đa việc tập trung đông người, thực hiện tốt việc khai báo y tế theo quy định và chú trọng việc đeo khẩu trang, đặc biệt là ở các chợ hoa xuân.

Văn Minh

* Ngày 8-2-2021, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi lực lượng Công an các xã trên địa bàn huyện Giồng Trôm.

Đoàn đến thăm hỏi tại Công an thị trấn Giồng Trôm. Ảnh: Minh Tú

Đoàn đến thăm hỏi tại Công an thị trấn Giồng Trôm. Ảnh: Minh Tú

 Tại các điểm đến thăm, đoàn đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe, tình hình công tác tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã. Đồng thời, tặng cho mỗi xã 1 phần quà trị giá hơn 600 ngàn đồng để lực lượng Công an các xã đón Tết.

Đây là hoạt động nhằm động viên tinh thần lực lượng Công an các xã cố gắng khắc phục khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt nhiệm vụ trực bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến, qua đó góp phần ổn định tình hình giúp cho bà con vui Xuân, đón Tết.

Minh Tú

* Hội Người mù tỉnh vừa tổ chức trao học bổng cho 49 học sinh mù và học sinh là con người mù. Học sinh được nhận học bổng là học sinh mù đang học cấp I, II, III của Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật và học sinh là con người mù đang sinh hoạt tại Hội Người mù từ 9 huyện, thành phố.

Chủ tịch Hội Người mù Lê Văn Năm trao học bổng cho học sinh là con người mù. Ảnh: T.Thảo

Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lê Văn Năm trao học bổng cho học sinh là con người mù. Ảnh: T.Thảo

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng do Hội Người mù vận động mạnh thường quân và trích từ Quỹ bán tăm của Hội Người mù tỉnh. Tính đến ngày 28 tháng Chạp, Hội Người mù tỉnh đã vận động tặng 6.552 phần quà Tết cho hội viên, gia đình hội viên, tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Năm 2020, Hội Người mù tỉnh có khoảng 1,2 ngàn hội viên đang sinh hoạt.

T. Thảo

* Ngày 9-2-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu biểu quyết các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Minh Mừng

Đại biểu biểu quyết các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Minh Mừng

Tại hội nghị, đại biểu được nghe dự kiến về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo quy định, huyện Thạnh Phú được bầu 33 đại biểu. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đồng thời biểu quyết thống nhất 100% với dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thông báo của HĐND huyện đã thông qua tại hội nghị.

Minh Mừng

* Ngày 8-2-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Dương Thị Lệ Hằng thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2021  -2026. Theo đó, đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 50 người.

Sau hội nghị, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ thành phố đến cơ sở; thông qua các cuộc họp tổ NDTQ, bản tin sinh hoạt nội bộ… qua đó nhằm giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này. 

Hồng Quốc

* Ngày 8-2-2021, UBND huyện Giồng Trôm phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ quốc tế Sài Gòn tổ chức tặng 30 suất quà Tết cho các em học sinh nghèo hiếu học vượt khó trên địa bàn huyện vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021. Đây là 30 em học sinh được Công ty TNHH Dịch vụ quốc tế Sài Gòn nhận bảo trợ trong quá trình học tập thời gian qua.

Trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Trần Diệp

Trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Trần Diệp

Tại buổi tặng quà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ quốc tế Sài Gòn Dương Thị Thu Cúc ân cần hỏi thăm sức khỏe các em và nhắn nhủ đến các em được nhận quà lần này cố gắng không ngừng vươn lên học giỏi mai sau trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời gửi tặng mỗi em 1 suất quà trị giá 800 ngàn đồng gồm: nhu yếu phẩm và một phong bì trị giá 500 ngàn đồng.

Trần Diệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN