 |
Các đại biểu tham dự cùng chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm. |
Để hiểu sâu sắc hơn về sự cống hiến của Bác sĩ, Nhà giáo Nhân dân Trần Hữu Nghiệp, UBND tỉnh, Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ (CLB) Truyền thống Ban Dân y miền Nam phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Ba Tri tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: Bác sĩ - Nhà giáo Nhân dân Trần Hữu Nghiệp “Sống mãi với thời gian”, vào ngày 3-10-2015, tại hội trường UBND huyện Ba Tri.
Tham dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần
Thị Trung Chiến - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng
Bộ Y tế, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Ban Dân y miền Nam, Thạc sĩ Lê Thiên Hương
- nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bác sĩ Tạ Thị Chung
- Anh hùng lao động, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, ông Trần Ngọc Tam -
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Bến Tre tại
TP. Hồ Chí Minh, CLB Truyền thống Ban Dân y miền Nam, lãnh đạo một số sở, ngành
tỉnh Bến Tre, gia đình Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp và đông đảo đội ngũ ngành Y ở TP.
Hồ Chí Minh, huyện Ba Tri.
Tại buổi tọa đàm, có nhiều ý kiến trao đổi về
cuộc đời và sự nghiệp, những cống hiến quan trọng của Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp
trên lĩnh vực y học Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
cũng như trong thời bình. Trong đó, có sự bày tỏ của một số y, bác sĩ là những
thế hệ học trò của ông về tình cảm, sự ngưỡng mộ tài năng và đức độ của ông.
Đại diện ngành Y tế Bến Tre, ông Ngô Văn Tán
- Giám đốc Sở Y tế đã nêu: Thông qua cuộc tọa đàm, ngành Y tế có thêm chân dung
người thật, việc thật trong việc noi gương, rèn luyện, giữ gìn y đức, chuyên
tâm chữa bệnh cứu người. Đây vừa là buổi tọa đàm, vừa là cuộc họp mặt hàn huyên
giữa những thành viên gia đình của Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp với những nhà quản
lý, những người làm nghiên cứu, các nhà văn, nhà báo, nhà giáo, thầy thuốc và đặc
biệt là những người học trò thành đạt của ông. Thông qua buổi tọa đàm, chúng ta
có cơ hội tìm hiểu sâu hơn, thấm nhuần hơn sự hy sinh và những cống hiến của
ông đối với quê hương, Tổ quốc và sẽ có thêm những cơ sở khoa học để đề xuất
các hình thức tôn vinh ông.
Với tư cách là một trong những thế hệ học trò
của Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, đồng thời
cũng từng là một nhà quản lý cấp cao của ngành Y, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị
Trung Chiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế đã chia sẻ: “Buổi tọa đàm có ý nghĩa sâu
sắc, đánh giá cuộc đời, sự nghiệp của một thầy thuốc đã được đào tạo trong chế
độ của thời Pháp nhưng đã dấn thân vào công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống
Mỹ và cả thời kỳ xây dựng đất nước. Vừa là thế hệ học trò, vừa là người từng
làm công tác quản lý nhà nước, tôi hiểu sâu sắc sự hy sinh, cống hiến của nhiều
thế hệ, nhiều đồng chí ngành Y, trong số đó có Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp. Ông là
người được sinh ra, lớn lên trong một môi trường giàu sang, phú quý, học hành đến
nơi đến chốn. Nhưng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã bắt đầu tham gia
hoạt động cách mạng (phong trào sinh viên, học sinh) và tiếp tục cả cuộc đời cống
hiến cho sự nghiệp cách mạng (với gần 80 năm), góp phần cho công cuộc giải
phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đây là một quá trình dài không dễ dàng chút
nào mà ông đã phải phấn đấu, kiên trì, giữ vững lập trường, quan điểm của mình,
hy sinh rất nhiều cho công việc mình đã chọn”.
Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp vừa là thầy giáo, vừa
là một người thầy thuốc. Ông đã viết rất nhiều bài chuyên sâu về ngành Y. Đặc
biệt, trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Y, ông là một trong những người
có tầm nhìn chiến lược, xây dựng cho nền y tế Việt Nam thích ứng trong mọi hoàn
cảnh bất kỳ, đặc biệt là trong thời điểm chiến tranh: vừa phục vụ, vừa tác chiến.
Đặc biệt, ông là một tấm gương thầy thuốc mẫu mực khiêm nhường và rất bản lĩnh
mà chúng ta mãi mãi noi theo.
Ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn
mạnh: Đây là một cuộc tọa đàm ý nghĩa để chúng ta hiểu biết thêm về quê hương
Ba Tri có một người con rất nổi tiếng đã cống hiến suốt cuộc đời cho sự nghiệp
ngành Y nói riêng, sự nghiệp cách mạng nói chung - đó là Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp.
Qua những minh chứng từ thực tế có thể nói, ông là một con người tài đức vẹn
toàn, cả cuộc đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt là sự nghiệp chăm
sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp cho ngành Y tế, cho việc giáo dục, đào tạo các
thế hệ thầy thuốc tài giỏi ngành y nói chung và ở miền Nam nói riêng. Bác sĩ Trần
Hữu Nghiệp là một con người kiệt xuất, hội tụ ở trong mình 4 cương vị là: thầy
giáo, thầy thuốc, nhà văn và nhà ngoại giao. Bến Tre tự hào có những người con
ưu tú như Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp.
Bác sĩ Trần Hữu
Nghiệp (1911-2006), quê quán xã Tân Thủy, huyện Ba Tri. Ông đã được Đảng và
Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng II,
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng I, Huân chương Quyết thắng hạng I, danh
hiệu Nhà giáo Nhân dân, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng... |