
Chủ trì tọa đàm.
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn và ông Mai Phan Dũng - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ… cùng chủ trì.
Cùng tham dự tọa đàm có đại diện Bộ Ngoại giao, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024 - 2027; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 12 tỉnh ĐBSCL; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đoàn trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đến làm việc tại tỉnh lần này gồm có 21 đồng chí, trong đó có 16 đồng chí là đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2027 tại các nước: Thụy Sĩ, Cuba, các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất, Liên bang Mê-hi-cô, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Hồi giáo Pa-ki-xtan, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan-ca…
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết, Bến Tre là tỉnh có thế mạnh về các sản phẩm nông, thủy sản; nhiều sản phẩm của Bến Tre như: cá tra, nghêu, tôm, các sản phẩm giá trị từ dừa và trái cây được khách hàng Trung Quốc, EU, Mỹ, Nhật, Trung Đông ưa chuộng.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn chụp hình lưu niệm cùng Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024 - 2027.
Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 của tỉnh đạt 1,53 tỷ USD. Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển mạnh về hướng Đông với điểm nhấn là khu lấn biển có diện tích khoảng 50.000ha để mở rộng không gian phát triển.
Trong thu hút đầu tư, Bến Tre luôn xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một thành phần kinh tế quan trọng của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư. Trong định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài, Bến Tre ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh - sạch, quản trị hiện đại, ít thâm dụng đất và lao động, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối với chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thân thiện với môi trường.
Tại tọa đàm, đại diện lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL và các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng doanh nghiệp tỉnh Bến Tre cùng chia sẻ về những triển vọng hợp tác xuất nhập khẩu, đầu tư thương mại du lịch của doanh nghiệp Bến Tre với các nước. Đồng thời đề ra các giải pháp xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong thời gian tới.

Đại biểu là doanh nghiệp tỉnh Bến Tre giới thiệu sản phẩm từ dừa và bày tỏ mong muốn đẩy mạnh thị trường xuất khẩu.
Thông qua tọa đàm đã tạo cơ hội cho tỉnh Bến Tre nói riêng và các địa phương trong vùng ĐBSCL nói chung được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch... Qua đó, xây dựng kênh thông tin hiệu quả giữa các Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài với chính quyền các tỉnh, thành vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại thị trường nước ngoài và quảng bá du lịch của các tỉnh.
Kết thúc tọa đàm, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, các lĩnh vực ưu tiên cũng như những dự án thu hút đầu tư trọng điểm của từng địa phương, các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL, trong đó có tỉnh Bến Tre rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Ngoại giao nói chung và Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.
“Rất mong các Đại sứ, Tổng Lãnh sự quan tâm hỗ trợ tăng cường, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa địa phương với các đối tác nước ngoài để qua đó giúp các địa phương tiếp cận, kết nối với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài có tiềm năng đầu tư vào các lĩnh vực mà các địa phương đang có nhu cầu, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao hoặc thu hút nhiều lao động, để phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội và góp phần hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới…”, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn bày tỏ mong muốn.
Tin, ảnh: Cẩm Trúc