Tọa đàm 'Nâng cao chất lượng hội viên và sinh hoạt chi hội, tổ hội nông dân'

26/04/2024 - 16:56

BDK.VN - Sáng 26-4-2024, tại xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hội viên và sinh hoạt chi, tổ hội”. Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến; Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạnh Phú Phan Văn Bình chủ trì tọa đàm.

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ra sức thi đua tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW, ngày 5-8-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 6-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 982 chi hội, hơn 7.360 tổ hội nông dân với tổng số gần 150.700 hội viên, chiếm 72,42% so với hộ nông nghiệp. Trong đó, 337 Chi hội trưởng là đảng viên (chiếm tỷ lệ 34%), 110 chi hội trưởng là nữ. Về chất lượng hoạt động, có 506 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm hơn 51,5%; 3.282 tổ hội xuất sắc, chiếm hơn 44%; toàn tỉnh không còn chi hội, tổ hội kém.

Nhìn chung, các cấp hội, nhất là các chi hội, tổ hội luôn quan tâm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, vận động hội viên, nông dân thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi, hội thảo, các phong trào, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do hội thực hiện, các hoạt động văn hóa, xã hội... Đồng thời, tập hợp phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân với Đảng, Nhà nước và các cấp hội…

Tại buổi tọa đàm, đại biểu có nhiều ý kiến tham luận, thảo luận. Trong đó, tập trung nêu lên thực trạng, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân như việc tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội; phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên… Qua đó, có những đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Phát biểu tổng luận tại buổi tọa đàm, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến đề nghị cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội cũng như nâng cao chất lượng hội viên nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới, nhất là phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ hội, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của chi, tổ Hội. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ chi, tổ hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyên vọng của hội viên nông dân, phản ánh và tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh, chỉ đạo giải quyết kịp thời thoả đáng giúp hội viên an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đối với việc nâng cao chất lượng hội viên, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến lưu ý, các cấp hội thường xuyên tổ chức các phong trào, các chương trình, hoạt động cụ thể để hội viên nông dân được tham gia như: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thi đua khởi nghiệp; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, các công trình, phần việc của Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới...

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN