Tỏa hương từ cuộc sống

06/02/2015 - 14:51

Ông Nguyễn Chí Quyền

Tính đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trải qua gần một thập niên, kể từ khi Đảng ta phát động. Từ Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị (khóa X) đến Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đưa việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của mọi tổ chức, cá nhân. 

Việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình và học tập các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở đã và đang trở thành phong trào, được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Qua đó đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác đã được bình chọn ở nhiều lĩnh vực với những việc làm cụ thể.

Người cao tuổi “Làm theo gương Bác”

Ông Nguyễn Chí Quyền - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “Làm theo gương Bác” Phường 1 (TP. Bến Tre) cho biết: CLB “Làm theo gương Bác” được thành lập từ tháng 1-2013 với 22 thành viên, đến nay đã phát triển lên 40 thành viên là những gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. CLB hình thành và đi vào hoạt động dựa trên 4 nội dung trọng tâm. Đó là: nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về tầm cao tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, phong cách khiêm nhường, giản dị, hết lòng vì dân, như huyền thoại của Bác đã truyền cảm hứng và lay động lòng người. Hành động “làm theo” phát triển phong phú, đa dạng, nhiều mặt; gắn kết chặt chẽ giữa làm theo từ ý nguyện và đặc thù của từng người, với “làm theo” của tập thể có chủ thể của CLB, và cả hai đều hướng đến mục tiêu xây dựng đạo đức, từng bước hoàn thiện nhân cách. Hoạt động của CLB phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đi vào lòng người. CLB hoạt động theo cơ chế mở, không khép kín, tạo điều kiện để mọi người tham gia các hoạt động, cùng “học tập” và cùng “làm theo” gương Bác. Mỗi chương trình hoạt động của CLB đều mang một ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, từ những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác được kể trong các cuộc sinh hoạt định kỳ hàng tháng cho đến chương trình “Kết nối yêu thương, làm theo gương Bác vì một đô thị văn minh tỏa sáng”…

Chúng tôi còn nhớ về một cuộc sinh hoạt định kỳ hàng tháng của CLB “Làm theo gương Bác” với mẩu chuyện Bác bỏ thuốc lá rất cảm động. Mẩu chuyện có chi tiết Bác nói với các đồng chí trong Bộ Chính trị: “Đời tư của Bác lấy điếu thuốc lá sớm hôm bầu bạn, Bác thèm lắm chứ, nhưng phải dằn lòng, Bác phải tuân thủ nghị quyết không thành văn của Bộ Chính trị, của các chú, vì Bác là một đảng viên của Đảng”. Thế rồi Bác đứng dậy, đi chia cho mỗi đồng chí một điếu và nói: “Các chú cứ tự nhiên, đừng vì Bác mà nhịn thèm, nhịn nhạt khổ sở như thế”. Các đồng chí trong Bộ Chính trị cầm trên tay điếu thuốc Bác đưa, không ai chịu hút, chỉ khóc!”. Nghe đến đây, cả hội trường đều xao động, đến mức thuyết trình viên phải ngưng lại cho “cơn chấn động tình cảm” qua đi mới tiếp tục.

Khi nói về CLB “Làm theo gương Bác”, nhiều người đều có chung một nhận xét: “Đến sinh hoạt CLB mới có dịp được biết, được hiểu, được học đạo đức và được thấy tâm hồn, tầm cao trí tuệ của Bác, từ đó thấy lòng mình có những suy tư, lay động rất lạ và khó diễn tả”.

Phấn đấu rèn luyện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”

Đó là nguyện vọng và tâm huyết của Đại úy Phạm Văn Thuận - điều tra viên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội và ma túy (Công an huyện Bình Đại) khi chia sẻ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại úy Thuận cho biết, qua học tập nghiên cứu tấm gương đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Bác, thấy rằng đó là những đức tính không thể thiếu trong mỗi người chúng ta, nhất là đối với người chiến sĩ công an. Những năm qua, bản thân Đại úy Thuận đã trực tiếp điều tra, làm rõ nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra ở huyện, hoàn thành hồ sơ đề nghị truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Ngoài ra, Đại úy Thuận còn chủ động nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nhiều biện pháp sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đại úy Phạm Văn Thuận

Với vai trò là Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Bình Đại, Đại úy Thuận đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn đề ra nhiều chương trình hoạt động với những công trình, phần việc thiết thực. Đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục đoàn viên không để xảy ra sai phạm trong đoàn viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, để từ đó có những phong trào phù hợp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Ngoài ra, anh còn xây dựng và phát động trong lực lượng đoàn viên Đoàn cơ sở Công an huyện thực hiện một số công trình như: Tiếp bước trẻ em đến trường; tuyên truyền giáo dục pháp luật; chăm sóc cây xanh, tạo vẻ mỹ quan… Đặc biệt là công trình “Gần dân, sát cơ sở, xây dựng bản lĩnh người thanh niên Công an nhân dân” nhằm cụ thể hóa phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang phát huy hiệu quả.

Với sự phấn đấu và những thành tích đạt được, Đại úy Phạm Văn Thuận được Chủ tịch nước tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì và hạng Ba; Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương Bí thư Đoàn tiêu biểu toàn quốc và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014.

Làm theo lời Bác để tâm luôn sáng và hướng thiện

Với quan điểm này, sư cô Thích Nữ Diệu Ánh - Trụ trì Chùa An Linh (Thạnh Phú) đã tích cực vận động tín đồ Phật tử thực hiện nhiều việc tốt, đem lại lợi ích thiết thực cho gia đình và xã hội, góp phần làm phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa. Sư cô Thích Nữ Diệu Ánh là một trong những tấm gương tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác (giai đoạn 2011-2013).

Sư cô Thích Nữ Diệu Ánh

Sư cô Thích Nữ Diệu Ánh chia sẻ: “Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy rằng, ở Bác có nhiều điểm tương đồng so với triết lý nhà Phật, đó là tình thương bác ái, là sự hy sinh đối với nhân loại… Trên cơ sở đó, bản thân tôi bắt đầu “làm theo” gương Bác và vận động tín đồ Phật tử cùng thực hiện”.

Hàng ngày, ngoài việc niệm kinh Phật cầu cho quốc thái dân an, sư cô Thích Nữ Diệu Ánh chủ động vận động Phật tử chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Khi thấy đời sống một số hộ dân trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn, sư cô Diệu Ánh luôn tìm cách giúp đỡ. Trong thời gian qua, sư cô Diệu Ánh thường xuyên vận động các mạnh thường quân hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm; tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm gia đình thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách. Ngoài ra, để tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, sư cô Diệu Ánh đã vận động xe đạp, học bổng, học phẩm với tổng giá trị trên 270 triệu đồng (niên học 2012-2013).

Sư cô Diệu Ánh cho biết thêm: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và lâu dài. Với mong muốn giúp người nghèo vượt qua bệnh tật, tôi đã tham gia học ở Trường Trung cấp Y tế Bến Tre, chuyên ngành Đông y. Trong thời gian không xa, tôi sẽ xin cấp phép và tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Hy vọng việc làm nhỏ bé này có thể giúp ích cho xã hội”.

Có thể nói, mỗi tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một bông hoa tươi thắm, góp thêm sắc màu vào vườn hoa học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người vẫn luôn sáng ngời và còn nguyên giá trị để mỗi chúng ta không ngừng học tập và làm theo.

Quốc hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN