Quan tâm đầu tư ứng dụng
công nghệ mới
Từ năm 2013 đến nay, Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới
đã không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, đầu tư ứng dụng công nghệ
mới để cho ra đời các sản phẩm mới như nước cốt dừa đóng lon, nước dừa đóng
lon, dầu dừa tinh luyện. Đồng thời, công ty cũng cải tiến kỹ thuật, nâng cao
công suất của các dây chuyền như cơm dừa nạo sấy (từ 9.000 tấn/năm lên 12.000 tấn/năm),
dầu dừa nguyên chất ép lạnh (từ 100 tấn/năm lên 500 tấn/năm). Từ đó, doanh thu
của doanh nghiệp tăng từ 169 tỷ đồng năm 2013 lên 311 tỷ đồng năm 2014 và đạt
trên 621 tỷ đồng năm 2015. Trong năm 2015, công ty đã đóng góp vào ngân sách 23
tỷ đồng.
Có thể nói, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã góp phần
rất lớn trong việc nâng cao chuỗi giá trị của cây dừa Bến Tre nói riêng và cây
dừa Việt Nam nói chung; giúp người lao động và người nông dân trồng dừa từng bước
cải thiện thu nhập và đời sống. Mặt khác, đơn vị đã dần nâng cao tính cạnh tranh
của mình trên thị trường trong nước và quốc tế thông qua việc đa dạng hóa sản
phẩm.
Ông Cù Văn Thành - Giám đốc Công ty cho biết, bên cạnh việc
đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, công ty luôn khẳng định rằng con người
mới là tài sản quý giá nhất của công ty. Vì vậy, công ty luôn chăm lo phát triển
nguồn nhân lực, thường xuyên tổ chức cho người lao động tham gia các khóa đào tạo,
huấn luyện nâng cao tay nghề cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
và công tác quản lý. Trong những năm qua, công ty luôn thực hiện tốt các chính
sách đối với người lao động, thực hiện tốt việc đăng ký thang lương, bảng
lương, chi lương hàng tháng, lương tháng 13, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vệ
sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ… Hiện công ty có 100% người lao động
được ký hợp đồng lao động. Thu nhập bình quân nâng từ 4,3 triệu đồng/người/tháng
năm 2014 lên 7 triệu đồng/người/tháng trong 6 tháng đầu năm 2016.
Với những đóng góp trên, ông Cù Văn Thành xứng đáng là
gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai
đoạn 2010 - 2015 và năm 2016.
Liên kết với nông dân
xuất khẩu hàng nông sản
Công ty Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu hiện là doanh
nghiệp xuất khẩu trái cây đặc sản của Bến Tre sang các nước khó tính như Mỹ,
Anh, Pháp, Đức, Úc, các nước châu Âu và các nước Trung Đông. Đây cũng là một
trong những doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh đưa trái chôm chôm Việt Nam vào thị
trường Mỹ, châu Âu.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thu - Giám đốc Công ty nhớ lại: Tôi bắt
đầu tự thân lập nghiệp với nghề mua bán trái cây, cung ứng cho các đơn vị trong
nước và xuất khẩu, với loại hình kinh doanh nhỏ: vựa trái cây Chánh Thu. Các mặt
hàng chủ lực bấy giờ là nhãn, chôm chôm, chuối… Thị trường ngày càng mở rộng,
có điều kiện phát triển kinh tế, tôi mạnh dạn cùng gia đình thành lập “Công ty
TNHH Xuất khẩu trái cây Chánh Thu” với vai trò giám đốc.
Dám nghĩ, dám làm, bằng tâm huyết và sự nghiệp vươn lên,
bà mở rộng con đường kinh doanh bằng chất lượng sản phẩm, niềm tin của khách
hàng. “Tôi liên kết với nông dân xây dựng vùng trồng chuyên canh đạt tiêu chuẩn
VietGAP, GlobalGAP, code Mỹ đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn ngay từ khâu trồng
tới thu hoạch và tiêu thụ theo phương châm bán những gì thị trường cần chứ
không phải bán những gì chúng ta có” - bà Thu chia sẻ.
Công ty đi vào hoạt động theo định hướng xuất khẩu các mặt
hàng trái cây đặc sản của địa phương như chôm chôm, nhãn, bưởi da xanh, dừa, sầu
riêng, măng cụt… Mục tiêu nhằm nâng cao giá trị nông sản theo hướng sản xuất sạch,
an toàn, đáp ứng theo yêu cầu phát triển của người tiêu dùng trên toàn cầu.
Phương thức hoạt động của công ty là cung ứng sản phẩm chất lượng cao, đủ tiêu
chuẩn phục vụ đa dạng theo nhu cầu thị trường.
Đến nay, công ty đã từng bước khẳng định mình và có vị
trí ổn định ở thị trường xuất khẩu. Bà Hồng Thu cho biết thêm về lộ trình đầu
tư phát triển của doanh nghiệp. Năm 2016, công ty đang xây dựng nhà đóng gói
theo tiêu chuẩn HACCAP với diện tích 5.000m2, tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách.
Sau đó, công ty sẽ nghiên cứu đưa dây chuyền công nghệ đóng gói, xử lý và bảo
quản sản phẩm sau thu hoạch để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Năm 2017,
công ty sẽ mở rộng vùng trồng chuyên canh theo mô hình “Nông trại sạch” với diện
tích 60ha và mở rộng liên kết các vùng trồng đạt chuẩn GlobalGAP, VietGAP. Năm
2018, công ty xây dựng nhà máy cấp đông tại vùng nguyên liệu nhằm phát triển tối
ưu nguồn lực nông sản và mở rộng thêm thị trường các nước.
Ứng dụng công nghệ
thông tin, góp phần cải cách thủ tục hành chính
Thời gian qua, cùng với việc không ngừng nâng cao hiệu quả
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Viễn thông Bến Tre (VNPT Bến Tre) đã đầu
tư và hoàn thiện hạ tầng mạng cùng hệ thống phần mềm ứng dụng viễn thông - công
nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, phục
vụ tốt hơn quá trình cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước
và doanh nghiệp trong tỉnh.
Ông Cao Xuân Đoàn - Phó giám đốc VNPT Bến Tre cho biết,
thời gian qua, đơn vị rất tâm huyết đồng hành cùng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết
số 36a của Chính phủ về chính phủ điện tử. UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam đã thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông
tin giai đoạn 2014 - 2020.
Theo đó, VNPT Bến Tre nâng cấp cổng thông tin điện tử,
website các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, hệ thống email; hệ thống quản lý văn
bản và xử lý công việc (văn phòng điện tử); hệ thống một cửa điện tử; hệ thống
hội nghị truyền hình trực tiếp cấp tỉnh, cấp huyện/thành phố - xã, phường; cung
cấp hệ thống quản lý giáo dục tập trung, thống nhất (VnEdu) trong các cấp học từ
mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sổ liên lạc điện tử, học
bạ điện tử, sổ điểm điện tử; hệ thống quản lý y tế - bệnh viện xuyên suốt các cấp
bệnh viện (VNPT His)…
Với các giải pháp tối ưu mà VNPT Bến Tre cung cấp đã giúp
địa phương tiết kiệm hàng tỷ đồng đầu tư hạ tầng cũng như rút ngắn thời gian,
tinh giảm lao động. “Bệnh nhân không còn xếp hàng chờ đợi, bệnh viện có thể kết
nối dữ liệu với bảo hiểm xã hội để thanh toán bảo hiểm y tế nhanh chóng hay phụ
huynh học sinh có thể ở nhà kiểm tra, theo dõi kết quả học tập của con em, hay
doanh nghiệp có thể đóng thuế qua mạng mà không cần phải đến cơ quan thuế và chờ
đợi mất thời gian…” - ông Cao Xuân Đoàn nêu ví dụ.
Hiện nay, toàn tỉnh có 9/13 sở triển khai thực hiện một cửa
điện tử; 98% các trường học trong tỉnh và 100% các phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo
ứng dụng VnEdu; có 146 trạm y tế xã, phường thực hiện dịch vụ VNPT - His…