
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.
Tại điểm cầu Trung ương, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch HĐBC Quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại biểu 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cùng các thành viên HĐBC tỉnh tham dự.
Theo báo cáo từ Phó chủ tịch Quốc hội - Phó chủ tịch HĐBC Quốc gia Trần Thanh Mẫn: cuộc bầu cử đã diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐBC Quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối họp chặt chẽ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; sự tích cực, trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử ở các địa phương; tinh thần làm chủ và sự ủng hộ của nhân dân, cùng với việc thực hiện công khai, minh bạch trong từng bước tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật đã tạo nên sức mạnh tổng họp, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.
Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, khách quan, bình đẳng, đúng pháp luật, phù họp với tình hình thực tế của từng địa phương, an toàn, tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có tiêu chuẩn, điều kiện đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp. Các bộ, ngành, các địa phương theo phạm vi, quyền hạn đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời triển khai và phối họp chặt chẽ, hiệu quả trong việc ban hành các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo hướng dẫn về bầu cử; thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra; giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch HĐBC Quốc gia Vương Đình Huệ cho rằng: cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân, có nhiều bài học kinh nghiệm hay, bổ ích cho các cuộc bầu cử sau. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo của các địa phương trong công tác tổ chức bầu cử. Bầu cử trong dịch bệnh nhưng được tổ chức an toàn, không có bất thường xảy ra ngay cả các địa phương phức tạp có dịch lớn.
Bầu cử đã phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, bầu đủ, đúng số lượng, chất lượng đại biểu đảm bảo. Cả nước có tới 7 triệu cử tri đi bầu là thành công lớn từ trước tới nay, trong khi dịch bệnh đang bùng phát. Công tác thông tin truyền thông được tổ chức tốt cả trước, trong sau bầu cử đạt kết quả rất đáng ghi nhận.
“Ngay sau hội nghị này đề nghị: các cấp, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ nhất sắp tới. Thay mặt HĐBC Quốc gia tôi xin cám ơn các cấp ủy đảng, chính quyền Trung ương, địa phương, đã tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử vừa qua. Ghi nhận và đánh giá cao sự chung sức đồng hành của các cơ quan trong cả nước, người dân có nhiều đóng góp chung sức chung lòng cho sự thành công của cuộc bầu cử. Ghi nhận các đơn vị công an, y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cho tôi gởi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân đã cùng đồng hành với chính quyền địa phương hăng hái tham gia đi bầu cử đông đủ. Đây là thành công bước đầu, nhiệm vụ đặt ra trước mắt là rất lớn, quan trọng, đòi hỏi phải bắt tay sớm, tổ chức kỳ họp thứ nhất, tạo điều kiện để các địa phương hoàn chỉnh bộ máy tổ chức chính quyền vững mạnh”, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch HĐBC Quốc gia Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Tin, ảnh: Hữu Hiệp