
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre
Năm 2023, với phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” và tập trung vào “3 đột phá, 4 trọng tâm”, ngành nội vụ cơ bản hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao, phát huy vai trò của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, chú trọng công tác hoàn thiện thể chế và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật ngành nội vụ, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của đất nước và xây dựng nền hành chính nhà nước phát triển theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.
Đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, trong năm 2023 đã giảm 236 đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế trên 7.150 người; trong đó, Trung ương là 146 người, địa phương là trên 7.000 người. Đồng thời bổ sung gần 10.500 biên chế công chức cấp xã, bổ sung trên 28.700 biên chế giáo viên cho các địa phương.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua để tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tham gia đóng góp các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện các chương trình, nhiệm vụ năm 2024, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với ngành như: Cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; chế độ, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành và với chính quyền địa phương nhằm khơi thông điểm nghẽn phát triển, phát huy sự năng động, sáng tạo, tự chủ của các địa phương…

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Thực tế cho thấy ngành nội vụ trong năm qua đã triển khai đúng với phương châm quyết tâm, quyết liệt và có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã đề ra dù khối lượng công việc rất lớn. Trong đó, phải kể đến việc xây dựng các thể chế rất nhiều, rất khó, nhạy cảm vì nó liên quan đến cán bộ, đến tâm tư, nguyện vọng của con người. Rất nhiều đổi mới phù hợp, chẳng hạn như bỏ thi nâng hạng viên chức mới đây.
Thời gian tới, ngành nội vụ cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các quy định mới; xây dựng và phê duyệt các đề án, mô tả vị trí việc làm; cần nỗ lực, quyết tâm thực hiện những chuyển đổi một cách linh hoạt, phù hợp, cần có sự phân cấp mạnh dạn cho địa phương, quyết tâm đến ngày 31-3-2024 phải hoàn thành; cần có quy định tuyển dụng theo phương thức mới kết hợp với thu hút, trọng dụng nhân tài; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số vì đây là một trong những giải pháp thực hiện cải cách hành chính hiệu quả, minh bạch; chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới bằng một đội ngũ cán bộ mới năng động, nhiệt huyết.
Tin, ảnh: Hoàng Lam