
Đại biểu tham dự tổng kết.
Dự án được triển khai thực hiện năm 2019 với mục tiêu dài hạn hỗ trợ cho ít nhất 550 hộ gia đình tại TP. Bến Tre, huyện Châu Thành áp dụng mô hình phân loại và chế biến rác thải hữu cơ tại nhà để sản xuất ra phân bón phục vụ phát triển vườn rau gia đình. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân tại tỉnh đối với việc xử lý rác thải và bảo vệ môi trường.
Kết quả, có 550 hộ gia đình tại 10 xã, phường thực hiện dự án được hỗ trợ áp dụng mô hình phân loại và chế biến rác thải hữu cơ tại nhà. So với mục tiêu ban đầu, dự án đầu tư nhân rộng thêm 600 hộ gia đình tăng 240% trên 10 xã, phường của huyện Châu Thành, TP. Bến Tre.
Ngoài ra, có trên 700 cán bộ, hội viên hội phụ nữ trên địa bàn 7 huyện trong tỉnh được tiếp cận dự án; trên 750 học sinh, giáo viên được truyền thông kiến thức về bảo vệ môi trường tại 3 trường tiểu học của huyện Châu Thành.
Đến nay, 100% cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu.
Điều phối viên của dự án Trần Lê Hiệu đánh giá cao thành công của dự án. Đây là cách làm hay và triệt để căn bản mỗi hộ vận hành như một nhà máy rác góp phần hạn chế lượng rác thải ra môi trường. Đồng thời mong muốn, mở rộng thêm một số huyện mà dự án chưa phủ trong thời gian tới.
Được biết, dự án do Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam vận động Công ty UPS tài trợ. Tổng kinh phí thực hiện 58.254 USD tương đương trên 1,328 tỷ đồng.
Tin, ảnh: Phan Hân