 |
Ngành thủy sản tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2017. |
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về vấn đề “Cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn, nhất là cải cách hành chính”, tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương trong cả nước vào ngày 3-7-2017. Điểm cầu Bến Tre có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tham dự.
Điểm lại kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, Thủ tướng phấn khởi: Các chỉ số về “sức khỏe” của nền kinh tế cả nước ổn định tốt. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 5,73% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm dần. Tín dụng cho nền kinh tế tăng trưởng khá. Thu, chi ngân sách đáp ứng tiến độ dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 674,8 ngàn tỷ đồng, tăng 10,5%, cao hơn so với cùng kỳ các năm từ 2013 - 2016. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, trong đó lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất, góp phần tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng được nhiều thuận lợi. Sản xuất công nghiệp tăng 6,2% so với cùng kỳ 2016. Xuất nhập khẩu tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 97,78 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực xã hội đảm bảo đồng bộ với các chỉ tiêu kinh tế.
Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2017, phấn đấu mức tăng trưởng đạt trên 7,42% là con số rất cao nên phải quyết liệt hơn trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu. Về mặt quan điểm, tăng trưởng có chất lượng, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, đẩy mạnh xuất khẩu. Cải cách mạnh mẽ hơn, nhất là cải cách về hành chính, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, chuyển động hệ thống từ trung ương đến cơ sở, nhất là cấp bộ, tỉnh, huyện, xã theo hướng phục vụ người dân tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.
Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Bến Tre.
“Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đồng bộ hơn nữa Nghị quyết số 19 của Chính phủ. Tiếp tục lắng nghe, xử lý các kiến nghị của dân, doanh nghiệp về thủ tục, đất đai, không được cửa quyền, hách dịch, xa thực tiễn. Cấp bộ, địa phương phải đối thoại với dân, lắng nghe dân, lấy ý kiến từ thực tiễn cuộc sống. Chống tham nhũng, tiêu cực rốt ráo, quyết liệt hơn. Cùng giải quyết nợ công, nợ xấu theo hướng cho đất nước phát triển không thể chỉ loay hoay chống đỡ, khắc phục những bất cập tồn tại và thực hiện trên cơ sở tái cơ cấu, đổi mới sản xuất, gắn với ứng dụng công nghệ cao… Muốn làm được những việc đó, cần cải cách thể chế tốt hơn nữa. Trên quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành địa phương phải chủ động triển khai, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.