Tổng thống Áo tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2

27/01/2023 - 10:43

Ngày 26-1-2023, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ sáu năm lần thứ hai của ông.

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen phát biểu trong cuộc họp báo tại Vienna. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen phát biểu trong cuộc họp báo tại Vienna. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu nhậm chức tại Quốc hội, ông Van der Bellen cam kết sẽ hoàn thành nghĩa vụ với tất cả sự hiểu biết và niềm tin. 

Ông Van der Bellen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10-2022 với 56,7% phiếu bầu. Ông đã giữ chức tổng thống Áo từ năm 2017.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer sau đó đã chúc mừng ông Van der Bellen trên mạng xã hội, đồng thời bày tỏ mong muốn "tiếp tục hợp tác tốt" với tổng thống.

Theo truyền thống, Tổng thống Áo đóng vai trò nghi lễ. Tuy nhiên, theo hiến pháp Áo, tổng thống có quyền giải tán Hội đồng Quốc gia (hạ viện thuộc quốc hội).

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN