Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống CH Ðông Uruguay
Tabare Vazquez thăm chính thức nước ta.
Cùng đi có: Phu nhân Tổng thống Maria Auxiliadora Delgado de Vazquez; Bộ
trưởng Kinh tế Danilo Astori; Giám đốc Cơ quan Kế hoạch và Ngân sách Ên-ri-kê
Ru-bi-ô; Cố vấn Tổng thống A-ri-en Bếc-ga-mi-nô; Ðại sứ CH Ðông Uruguay tại
Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam Pa-blô Xa-đê; Thống đốc bang La Va-dê-ha Héc-man
Vếc-ga-ra; Thống đốc bang Rô-ca Ác-ti-gát Ba-ri-ốt; một số quan chức Phủ Tổng
thống, Bộ Ngoại giao và các doanh nghiệp Uruguay.
Ông Tabare Vazquez sinh ngày 17-1-1940. Sau khi tốt nghiệp Y khoa, Ðại học
Tổng hợp Quốc gia, ông tiếp tục theo học chuyên khoa ung thư và xạ trị liệu và
được phong hàm giáo sư cấp 5, chuyên ngành xạ trị liệu ung thư năm 1987. Ông
được bầu làm Thị trưởng Montervideo năm 1990. Từ năm 1990 đến 1994 là thành
viên và Chủ tịch Hội đồng Thị trưởng Quốc gia (1993). Tháng 7-1994, được đề cử
ứng cử viên Tổng thống của liên minh các đảng cánh tả “Gặp gỡ tiến bộ - Mặt trận
rộng rãi”; được bầu làm Chủ tịch Gặp gỡ tiến bộ (1994) và Chủ tịch Mặt trận rộng
rãi (1996). Năm 1998 được bầu lại làm Chủ tịch Mặt trận rộng rãi và được đề cử
ứng cử viên Tổng thống của liên minh Gặp gỡ tiến bộ-Mặt trận rộng rãi tại Ðại
hội quốc gia của hai đảng (6-1999). Năm 2001 được bầu lại làm Chủ tịch Mặt trận
rộng rãi và được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống tại Ðại hội bất thường Mặt
trận rộng rãi lần thứ IV (12-2003). Ông trúng cử Tổng thống CH Ðông Uruguay
(10-2004) và chính thức nhậm chức tháng 3-2005. Tổng thống Tabare Vazquez có vợ
và ba con; chín cháu.