Tổng thống Ukraine lên tiếng sau điện đàm thượng đỉnh Mỹ - Nga

19/03/2025 - 11:20

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẵn sàng ủng hộ các đề xuất ngừng bắn tại các cơ sở năng lượng, nhưng mọi chi tiết thỏa thuận giữa các bên cần được công khai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Văn phòng Tổng thống Ukraine

Hãng tin thông tấn nhà nước Ukraine - Ukrinform – cho biết tối 18-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trong một cuộc họp báo rằng trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đang tiến hành đàm phán, còi báo động không kích đã vang lên ở Ukraine, cho thấy rõ ràng với người dân Ukraine rằng các thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo chưa có hiệu quả, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Ông Zelensky nói: “Tôi nghĩ rằng người dân Ukraine hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Hiện tại, còi báo động không kích vẫn đang vang lên ở Ukraine. Về cơ bản, đó chính là câu trả lời cho tình hình hiện tại. Theo tôi được biết, phía Liên bang Nga đã tuyên bố rằng ngay trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, họ đã ra lệnh dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng bằng vũ khí tầm xa, bao gồm cả thiết bị bay không người lái Shahed. Nhưng hiện tại còi báo động vẫn đang kêu, vì vậy, thỏa thuận này chưa có tác dụng”.

Nhìn chung, theo đánh giá của ông Zelensky, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia đã đạt được một số kết quả tích cực. Đặc biệt, phía Mỹ đã đưa ra đề xuất về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, mặc dù đề xuất của Ukraine tập trung vào việc ngừng tấn công các cơ sở năng lượng và thiết lập vùng không tiếng súng trên không và trên biển.

“Vấn đề duy nhất được đưa ra thảo luận lúc này là không tấn công vào lĩnh vực năng lượng. Tôi chưa có thêm thông tin nào khác. Tôi nghĩ rằng sẽ hợp lý nếu chúng tôi có một cuộc trò chuyện trực tiếp với Tổng thống Trump để tìm hiểu chi tiết về những gì Liên bang Nga đã đề xuất với Mỹ hoặc Mỹ đã đề xuất với Liên bang Nga”, Zelensky cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, phía Mỹ, với sự tôn trọng các thỏa thuận đã đạt được với Ukraine, đã đưa ra các đề xuất đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Jeddah.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng Ukraine sẵn sàng ủng hộ các đề xuất ngừng bắn tại các cơ sở năng lượng, nhưng mọi chi tiết thỏa thuận giữa các bên cần được công khai.

“Sau khi chúng tôi nhận được thông tin chi tiết từ Tổng thống Mỹ và phía Mỹ, chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi chính thức, chuẩn bị sẵn sàng và đội ngũ sẽ bước vào các cuộc đàm phán kỹ thuật”, ông Zelensky khẳng định.

Trước đó theo hãng Foxnews, vào ngày 18-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin, thảo luận về sự cần thiết phải chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả cuộc điện đàm là “rất tốt và hiệu quả” và cho biết thêm: “Nhiều yếu tố của một Thỏa thuận Hòa bình đã được thảo luận, bao gồm thực tế rằng hàng ngàn binh sĩ đang thiệt mạng, và cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Zelensky đều muốn chấm dứt tình trạng này. Quá trình này hiện đang được tiến hành toàn diện, và hy vọng, vì lợi ích của nhân loại, chúng ta sẽ hoàn thành được công việc!”

Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng cho biết: “Hôm nay, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã thảo luận về sự cần thiết của hòa bình và lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý rằng xung đột này cần kết thúc bằng một nền hòa bình lâu dài”.

Theo thông báo, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh “sự cần thiết phải cải thiện quan hệ song phương giữa Mỹ và Liên bang Nga”, cho rằng “máu và tài nguyên mà cả Ukraine và Liên bang Nga đã phải hy sinh cho cuộc chiến này sẽ được sử dụng tốt hơn cho nhu cầu của người dân họ”.

Tuyên bố tiếp tục: “Cuộc xung đột này lẽ ra không bao giờ nên xảy ra và đáng lẽ đã phải kết thúc từ lâu bằng những nỗ lực hòa bình chân thành và thiện chí. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng tiến trình hòa bình sẽ bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, cùng với các cuộc đàm phán kỹ thuật về việc thực hiện lệnh ngừng bắn trên Biển Đen, tiến tới lệnh ngừng bắn toàn diện và hòa bình vĩnh viễn”.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN