TP. Bến Tre công bố phương án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình cầu Rạch Miễu 2

13/04/2022 - 14:50

BDK.VN - Sáng 13-4-2022, tại UBND xã Sơn Đông, UBND TP. Bến Tre tổ chức cuộc họp công bố phương án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình cầu Rạch Miễu 2 và công trình đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 khu vực xã Sơn Đông.

Người dân có ý kiến tại cuộc họp.

Người dân có ý kiến tại cuộc họp.

Đến dự có Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó trưởng Ban Chỉ đạo 257 tỉnh Trần Tú Anh; Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng; Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm, các ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố cùng đông đảo các hộ dân vùng dự án.

Tại cuộc họp, thay mặt UBND thành phố, đại diện Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nguyễn Thị Trúc Mai công bố công khai phương án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình cầu Rạch Miễu 2 và công trình đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2.

Theo đó, tổng phương án của thành phố có 114 hộ dân bị ảnh hưởng diện tích đất và tài sản trên đất, xã Bình Phú có 84 hộ, Sơn Đông có 30 hộ dân, trong đó có 26 hộ có đất, 4 hộ ở nhờ trên đất. Tổng diện tích thu hồi đợt 1 là 57.785m2 của 104 chủ sử dụng, trong đó đất ở nông thôn 1.000m2; đất nông nghiệp 56.785m2. Cuộc hợp đã công bố cụ thể giá đất từng khu vực đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất, các chế độ liên quan hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm; hỗ trợ ổn định cuộc sống; di chuyển tài sản; tái định cư, thuê nhà...

Qua 12 ý kiến của các hộ dân, đa số đều đồng tình ủng hộ chủ trương, một số trường hợp thắc mắc về diện tích đất cá nhân, các công trình công cộng như: đường, giao thông, kênh mương thoát nước, chế độ tái định cư... được lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, lãnh đạo thành phố giải tích thỏa đáng.

Phát biểu của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trúc Lâm.

Phát biểu của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trúc Lâm.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trúc Lâm ghi nhận, cám ơn các hộ dân đã cơ bản đồng thuận chủ trương, chấp nhận giải tỏa đền bù để thi công công trình. Đồng thời, cũng giải thích cụ thể một số trường hợp ý kiến của người dân cả cá nhân và tập thể. Phó chủ tịch UBND thành phố cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố thành lập đoàn khảo sát cụ thể từng trường hợp và tham mưu UBND tỉnh để giải quyết thỏa đáng cho bà con nhân dân.

                                                                                   Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích