
TP. Bến Tre vận động gạo tặng cho người dân trong các đợt giãn cách xã hội.
Huy động nhiều nguồn lực
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bến Tre, năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Bến Tre cơ bản ổn định, an sinh xã hội đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lãnh đạo hệ thống chính trị cùng nhân dân triển khai thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid-19; huy động nhiều nguồn lực chăm lo giúp đỡ người yếu thế vượt qua khó khăn, nhất là trong 3 đợt giãn cách xã hội.
Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội được triển khai thực hiện khá tốt. Kết quả giải quyết việc làm đạt 60,16%, đưa người đi lao động ở nước ngoài đạt 25% so với chỉ tiêu năm 2020. Công tác chăm lo cho các đối tượng có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện tốt nhất là vào các dịp lễ, Tết. Các chế độ, chính sách ưu đãi người có công được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong năm 2021, đã bàn giao 9 nhà tình nghĩa, 9 nhà đại đoàn kết.
Công tác giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương được duy trì thực hiện. Trên địa bàn TP. Bến Tre hiện có tổng số hộ nghèo 404 hộ, chiếm tỷ lệ 1,18%; hộ cận nghèo 362 hộ, chiếm tỷ lệ 1,06%; mua 923 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, kinh phí 185,6 triệu đồng (30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế). Các khu nhà tình nghĩa, tình thương được đầu tư hạ tầng (xã Nhơn Thạnh, xã Mỹ Thạnh An, xã Phú Hưng) tiếp tục xem xét bố trí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Bên cạnh đó, hệ thống chính trị thành phố và xã, phường đã tích cực vận động và tiếp nhận 57 tấn gạo, hàng hóa nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế và tiền mặt của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, tổng trị giá gần 7 tỷ đồng, đảm bảo không có trường hợp thiếu đói trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ trên địa bàn TP. Bến Tre.
Chăm lo an sinh xã hội
Đến ngày 25-10-2021, hỗ trợ lao động không có ký kết hợp đồng lao động cho 14 xã, phường với tổng số tiền 25,57 tỷ đồng cho 17.047 đối tượng; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương với số tiền 5,775 tỷ đồng cho 160 công ty. Kinh phí hỗ trợ cho đối tượng F0, F1 là 0,665 tỷ đồng (F1: 453 người; F0: 157 người). Ngoài ra, thành phố vẫn đang tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo vệ các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đảm bảo an toàn các khu vực cách ly, phong tỏa, các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.
Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt và tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự đạt cao so với kế hoạch. Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông thực hiện thường xuyên, các trường hợp vi phạm được phát hiện xử lý nghiêm. Tai nạn giao thông đường bộ giảm 3 mặt so với cùng kỳ năm 2020. Công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 62.189 trường hợp và trả 37.346 căn cước công dân cho công dân trên địa bàn TP. Bến Tre. Công an thành phố, xã, phường, tổ chức tuần tra 3.963 cuộc, kiểm tra 649 cơ sở (cơ sở kinh doanh ẩm thực, quán cà phê, cơ sở sản xuất, điểm du lịch homestay, nhà trọ, quán karaoke, cơ sở gội đầu, cơ sở game bắn cá và trên 3 ngàn người dân). Qua đó, đã xử phạt 955 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Bài, ảnh: Phú Sĩ