 |
| Áp lực - nguy cơ dẫn đến bệnh trầm cảm. Ảnh: Ph. Hân |
Chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi những giai đoạn trầm cảm ngắn vào một thời điểm nào đó trong đời. Hầu hết mọi người có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực và tự mình thoát khỏi trạng thái trầm cảm tạm thời nếu biết cách “vệ sinh” tâm trí.
Nguy cơ trầm cảm
Khi những cảm xúc tiêu cực như buồn chán, thất vọng, bi
quan, tự ti kéo dài, dai dẳng hoặc trở nên đủ nghiêm trọng để cản trở những hoạt
động bình thường, chúng được coi là triệu chứng của một loại bệnh tâm thần, thường
được gọi là “trầm cảm lâm sàng”. Ngày nay khoa học đã chứng minh có sự rối loạn
bất thường các hóa chất trong não khi mắc bệnh trầm cảm, nhưng nguyên nhân thực
tế của trầm cảm vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu.
Trầm cảm là căn bệnh không phân biệt tuổi, giới tính,
thành phần kinh tế - xã hội, mọi cá nhân đều đứng trước nguy cơ trầm cảm. Tuy
nhiên, người ta nhận thấy những sang chấn về tâm lý, áp lực xã hội, yếu tố gia
đình có ảnh hưởng đến khởi phát bệnh trầm cảm. Cụ thể, trong nhiều nghiên cứu
đã ghi nhận những người có người thân mắc bệnh trầm cảm (đặc biệt là trực hệ),
mồ côi, có thu nhập thấp, đông con, ly thân, ly dị, sử dụng chất gây nghiện,
đang mang thai hoặc vừa mới sinh con… tỷ lệ trầm cảm cao hơn những nhóm người
không có các yếu tố trên. Từ đó, không khó để nhận định bệnh trầm cảm là một bệnh
của thời đại, khi cuộc sống trở nên dồn dập, hối hả và con người luôn chịu sức
ép từ đó.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trầm cảm là nguyên nhân
hàng đầu gây khuyết tật (đo bằng chỉ số YLDs), khoảng 50% số ca tự tử mang chẩn
đoán chính về trầm cảm, 23% bệnh nhân trầm cảm báo rằng tình trạng sức khỏe
nghiêm trọng khiến họ nằm liệt giường. Chi phí tổn thất do trầm cảm, đặc biệt
là chi phí bị mất do suy giảm chức năng nghề nghiệp của bệnh nhân, lớn hơn chi
phí của nhiều bệnh phổ biến khác.
Không khó phát hiện
và dự phòng
Để chẩn đoán chính xác trầm cảm, phải có sự thăm khám của
bác sĩ chuyên khoa tâm thần, nhưng để tầm soát, phát hiện sớm hoặc tự đánh giá
sức khỏe tâm thần của bản thân, chúng ta có thể tự làm các test tâm thần hoặc
khi bản thân có một trong các dấu hiệu sau thì nên sớm đến gặp bác sĩ tâm thần
để được tư vấn và điều trị như: buồn chán kéo dài, không quan tâm đến mọi thứ
xung quanh, không thích thú những sở thích trước đây, mất ngủ hoặc ngủ nhiều,
lúc nào cũng mệt mỏi, không có khả năng suy nghĩ, giảm khả năng ra quyết định
hoặc cảm thấy bản thân vô dụng, tự ti thậm chí nghĩ đến cái chết.
Trầm cảm không phải là một bệnh không có thuốc điều trị,
tuy nhiên hóa dược chỉ thể hiện hết vai trò khi các yếu tố tâm lý được kiểm
soát, do đó, phải giữ cho bệnh nhân một tâm lý thoải mái, tránh lo âu, căng thẳng
và tin tưởng điều trị mới hy vọng mang lại hiệu quả trong việc phục hồi sức khỏe.
Đây là một thực trạng của ngành tâm thần nói chung và Bệnh viện Tâm thần Bến
Tre nói riêng, khi có rất nhiều bệnh nhân mắc trầm cảm không tin mình bị bệnh
trầm cảm mà đến khám ở rất nhiều chuyên khoa thực thể khác, rồi khi bệnh không
thuyên giảm làm gia tăng thêm áp lực về tâm lý và gánh nặng kinh tế, một vòng lẩn
quẩn khó thoát ra.
Như đã đề cập, vấn đề tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến trầm
cảm, do đó cách dự phòng hiệu quả trầm cảm là vệ sinh tâm thần, có chế độ làm
việc, nghỉ ngơi hợp lý, cân bằng cuộc sống giữa công việc - gia đình - xã hội,
có thời gian dành cho sở thích cá nhân và hoạt động ngoài trời, vận động thể lực
phù hợp, có cái nhìn tích cực về các biến cố cuộc sống cũng như những thành
công, thất bại trong xã hội. Bên cạnh đó, việc tránh xa các thói quen xấu như
thức khuya, lạm dụng chất gây nghiện như rượu, bia, ma túy, thuốc lá… cũng làm
giảm nguy cơ trầm cảm.
|
Trong 4 tháng đầu năm 2017, tại
Khoa khám bệnh, Bệnh viện Tâm thần Bến Tre đã khám cho 424 lượt trầm cảm,
trong đó trầm cảm chủ yếu là 158 lượt, còn lại là các thể trầm cảm gặp trong
các bệnh cảnh tâm thần khác như trầm cảm sau tâm thần phân liệt, trầm cảm
trong rối loạn lưỡng cực, trầm cảm trong rối loạn hỗn hợp lo âu - trầm cảm.
Trong số bệnh nhân trầm cảm thì nữ nhiều hơn nam (263 lượt khám là nữ, chiếm
62,02%), nhỏ nhất 11 tuổi, lớn nhất 87 tuổi, tuổi trung bình mắc trầm cảm là
47,27 tuổi. |