 |
Đoạn rạch đang tranh chấp bị lạng nên không thể dẫn nước được, nhiều hộ dân đang vất vả vì thiếu nước. Ảnh: PV |
Theo phản ánh của một số hộ dân ở Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 9, Ấp 2, xã Phong Nẫm (Giồng Trôm), những ngày gần đây, người dân ở khu vực này rất khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu. Nguyên nhân, con rạch dẫn nước chung cho các hộ dân này có một đoạn bị cát lấp đầy nên không thể dẫn nước được. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vấn đề này.
Tại Ấp 2, xã Phong Nẫm, khu vực thuộc một phần của tổ NDTQ số 9 và một phần tổ NDTQ số 20 (diện tích hơn 3ha) có 9 hộ dân đang ở. Người dân nơi đây chủ yếu là trồng dừa và trồng hoa màu. Tại đây, có con rạch (dài khoảng 230m, ngang khoảng 1m) dẫn nước từ Kênh 30 Tháng 4 vào đất của các hộ dân này. Đầu tháng 7-2016, công trình Dự án Nhà máy Tâm Furniture bắt đầu thi công phần san lấp mặt bằng (dự án này được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt theo Quyết định số 1872, ngày 21-9-2015; sản xuất các mặt hàng bàn, ghế, khung kim loại đan dây nhựa giả mây). Quá trình san lấp mặt bằng công trình đã xảy ra tràn đất cát làm cạn lòng rạch, do vậy nước không thể chảy từ kênh lớn (30 Tháng 4) vào được.
Sau khi người dân phản ánh, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục, thuê người móc cát làm thông lòng rạch thuộc đoạn đi qua đất của ông Nguyễn Văn Bé (dài khoảng 60m), là một trong những người có đất tiếp giáp với đất của công trình. Tuy nhiên, đơn vị thi công không thể móc cát để khơi thông dòng chảy của đoạn rạch có chiều dài khoảng 70m (đoạn này tiếp giáp với đất của 2 hộ dân là bà Nguyễn Thị Đầm và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết); 2 người này đã không cho móc cát để khơi thông lòng rạch (cả bà Đầm và bà Tuyết đều cho rằng con rạch này thuộc quyền sở hữu của mình). Ông Bùi Thành Hiếu - Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm cho biết: “Sự việc xảy ra, các ngành, đoàn thể xã, ấp đã phối hợp và nhiều lần giải thích, động viên 2 hộ này, nhưng vẫn không được. Bà Đầm có trồng dừa nước dọc theo con rạch, bà kiên quyết không cho chặt lá dừa nước dưới lòng rạch; trong khi, bà Tuyết thì yêu cầu phải chặt lá thì mới cho thi công móc cát lòng rạch”.
Ông Võ Thanh Minh - công chức địa chính, xây dựng xã Phong Nẫm xác nhận: Bản đồ đo đạc năm 2004 xác định, con rạch này là đường dẫn nước chung thuộc đất công, cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân đang sinh sống, canh tác tại khu vực này từ nhiều năm qua. Nhưng theo bản đồ đo đạc cũ năm 1993, con rạch này thuộc đất của bà Tuyết. Bà Tuyết và bà Đầm tranh chấp nhau, không cho khơi thông lòng rạch nên các hộ dân có đất nằm ở bên trong phải chịu thiệt thòi.
Sự việc xảy ra đã hơn 2 tháng qua, nhiều hộ dân đang thiếu nước dùng cho sinh hoạt và tưới tiêu do dòng chảy bị tắc nghẽn tại đoạn rạch tiếp giáp với đất của bà Tuyết, bà Đầm. Hiện tại, những hộ dân này đang phải sử dụng nguồn nước được trữ tại các con mương (đã hơn 2 tháng) và hứng nước mưa để dùng (khu vực này chưa có nước máy). Người dân địa phương rất mong các ngành chức năng có biện pháp giải quyết, sớm khai thông dòng chảy để có nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.