Trao học bổng chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2023

21/05/2023 - 11:26

BDK.VN - Ngày 21-5-2023, tại hội trường UBND xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức lễ trao học bổng chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2023. Đến dự, có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường.

Các em học sinh nhận học bổng và học phẩm.

Các em học sinh nhận học bổng và học phẩm.

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em Trịnh Thị Thanh Bình cho hay: “Trong nguồn trao học bổng, học phẩm hôm nay, bà Hồ Thị Hoàng Yến đã vận động hỗ trợ 3 ngàn quyển tập, bà Nguyễn Huỳnh Bảo Khuyên (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 50 triệu đồng; Tỉnh hội xuất quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” 50 triệu đồng”.

Tại lễ trao học bổng chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2023, 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc 8 xã: Tân Trung, An Định, Minh Đức, An Thới, Ngãi Đăng, Cẩm Sơn, Thành Thới A, Hương Mỹ (huyện Mỏ Cày Nam) được nhận học bổng. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà gồm tập vở cho học sinh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao bảng tượng trưng hỗ trợ 3 ngàn quyển tập.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao bảng tượng trưng hỗ trợ 3 ngàn quyển tập.

Dịp này, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao bảng tượng trưng hỗ trợ 3 ngàn quyển tập cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em.

Trong không khí hướng đến Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6-2023), bà Trịnh Thị Thanh Bình thông tin chủ đề năm 2023 “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, xem đây là mục đích chung của toàn xã hội nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích