Trao tặng 500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo, khó khăn tại Bến Tre

10/10/2022 - 19:50

BDK.VN - Chiều 10-10-2022, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm và trao tặng nhà an toàn và 500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo, khó khăn tại tỉnh Bến Tre.

Lãnh đạo tỉnh trao hoa cho Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Lãnh đạo tỉnh trao hoa cho nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Cùng đi với đoàn có Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đầu tư Ngân Tín Trương Đình Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư Ngân Tín Đinh Phú Minh, Phó giám đốc Ban Phát triển kinh doanh của Tập đoàn Sovico Nguyễn Thanh Vân.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đoàn đã đến huyện Bình Đại tổ chức trao tặng nhà an toàn và 500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo, khó khăn ở 3 huyện biển: Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Võ Văn Hoanh cho biết: Bến Tre có 3 huyện giáp biển là Ba Tri (có 1.596 tàu, với 19.152 ngư dân), Bình Đại (có 1.289 tàu, với 4.756 ngư dân), Thạnh Phú (có 494 tàu, với 1.888 ngư dân), là các địa phương thường chịu ảnh hưởng thiên tai với tần suất cao và mức độ nặng.

Các đồng chí lãnh đạo trao áo phao cứu sinh cho ngư dân.

Các đồng chí lãnh đạo trao áo phao cứu sinh cho ngư dân.

Người dân Bến Tre sống tại 3 huyện vùng biển một bộ phận có phương tiện sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản, một bộ phận ngư dân nghèo lao động cho các chủ tàu đánh bắt hải sản, họ là đối tượng dễ bị tổn thương cần được hỗ trợ điều kiện lao động, an toàn khi tham gia lao động đánh bắt thủy hải sản trên biển; bên cạnh đó họ cũng cần được hỗ trợ sinh kế, nhà ở. Trong số ngư dân tham gia lao động đánh bắt hải sản có 954 ngư dân nghèo, cận nghèo và khó khăn. Trong đó, có 291 hộ nghèo, 428 hộ cận nghèo, 235 hộ khó khăn.

Trong 954 ngư dân tại 16 xã của 3 huyện giáp biển có 816 ngư dân có nhu cầu hỗ trợ cờ; 2.000 ngư dân có nhu cầu hỗ trợ áo phao; 877 ngư dân có nhu cầu hỗ trợ túi sơ cấp cứu; 643 ngư dân có nhu cầu hỗ trợ sinh kế; 211 ngư dân có nhu cầu sửa chữa nhà, chỗ ở; 108 ngư dân có nhu cầu xây nhà mới.

Được biết, bộ áo phao cứu sinh đa năng là sản phẩm do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động Tập đoàn đầu tư Ngân Tín, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Hải Long và Công ty cổ phần địa ốc Phú Long ủng hộ. Sản phẩm gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro, yên tâm bám biển, góp phần tham gia gìn giữ biển đảo quê hương.

Chia sẻ tại buổi trao tặng, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư Ngân Tín Đinh Phú Minh cho biết: Ngoài kinh doanh, tập đoàn luôn dành nguồn lực về tài chính, con người chung tay tham gia góp sức vào rất nhiều hoạt động thiện nguyện. Trong tháng 5- 2022, tập đoàn đã tham gia tài trợ chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” tại 14 tỉnh duyên hải miền Trung. Trong tháng 8 vừa qua, tập đoàn đã tài trợ 20 căn nhà tình thương cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Bình Đại, Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Hôm nay trao tặng 500 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở 3 huyện biển Bến Tre với trị giá 750 triệu đồng.

Phát biểu của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Hồ Thị Hoàng Yến tại buổi trao áo pháo cứu sinh ở Bình Đại.

Phát biểu của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Hồ Thị Hoàng Yến tại buổi trao áo pháo cứu sinh ở Bình Đại.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Được sự quan tâm, hỗ trợ của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ 500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo, khó khăn tại Bến Tre nhằm góp phần hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của ngư dân trong quá trình đánh bắt thủy hải sản trên biển. Đồng thời, động viên ngư dân yên tâm bám biển để tăng thu nhập cho gia đình, góp phần thoát nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh rất vui mừng và trân trọng sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

“Do vậy, tôi đề nghị các ngư dân được hỗ trợ áo phao cần sử dụng bộ áo đúng mục đích, đúng theo hướng dẫn. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đề nghị các cấp chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động tuyên truyền về tình hình biển, đảo nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng, vị trí chiến lược của biển, đảo đối với đất nước”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã có buổi tiếp và làm việc với nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhân dịp tổ chức trao tặng áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo, khó khăn tại các huyện biển của tỉnh Bến Tre.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ Tiếp Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tiếp nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Đồng thời, khẳng định với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tinh thần đoàn kết, thống nhất của nhân dân trong tỉnh, các mặt đời sống, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre đã phát huy truyền thống “Đồng khởi” năm xưa và nâng lên thành phong trào “Đồng khởi mới”. Đặc biệt, tỉnh quan tâm thực hiện các công trình cầu lớn, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đường ven biển nhằm kết nối giao thông thuận lợi. Quan tâm đầu tư hạ tầng cho khu vực chế biến, năng lượng tái tạo, điện gió, đồng thời tập trung phát triển du lịch sinh thái, lịch sử - văn hóa và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm hỗ trợ cho ngư dân nghèo, khó khăn tại 3 huyện biển của tỉnh. Đây là hoạt động nhân đạo, mang ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh nhà trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt xây dựng hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bến Tre đã cố gắng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đất giàu truyền thống cách mạng và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đây chính là tiền đề quan trọng để tỉnh nhà tiếp tục phát triển đi lên.

Nguyên Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành tiếp tục nhắc nhở, đề xuất Trung ương quan tâm đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông; quan tâm xây dựng trường nghề, cùng với việc nghiên cứu, chế biến đa dạng các sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước cũng tin tưởng với những mục tiêu đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Bến Tre sẽ phát triển đúng theo định hướng nghị quyết đề ra, phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN