Trên 160 ngàn phần quà chăm lo Tết

04/02/2025 - 20:41

BDK - Trong tiết trời lạnh, kéo dài suốt dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người người, nhà nhà dường như quây quần bên nhau nhiều hơn. Cuộn mình ngủ nướng trong chiếc chăn ấm, thưởng thức bữa cơm nhà nóng hổi mẹ nấu... thật là thích. Nhưng đối với người có hoàn cảnh khó khăn, để có cái Tết không thiếu thốn chạnh lòng, họ cần sự hỗ trợ. Thấu hiểu điều này, tỉnh đã luôn nỗ lực chăm lo quà Tết, để người nghèo được phấn khởi hưởng niềm vui ngày Tết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười (bìa phải) thăm và tặng quà cho anh Đỗ Văn Lẽo - nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm.

Mang mùa xuân về

Đoàn thăm và tặng quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam của tỉnh từ trên đường nhựa của tỉnh lộ 887 bước xuống dốc một nền đất trũng thấp, để vào nhà bà Trịnh Thị Tuyết, 68 tuổi, ngụ xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm. Nhành mai trước nhà đã hé nở báo hiệu xuân về, nhưng đập vào mắt của mọi người là căn nhà gỗ cũ trống huơ trống hoác, chỉ có cái kệ thờ và ảnh thờ là mới.

Hỏi ra mới biết, chồng bà Trịnh Thị Tuyết là lao động chính trong gia đình. Hơn 1 năm trước, ông lâm bệnh mà không có tiền chữa chạy rồi mất cách đây vài tháng. Ông để lại vợ là bà Trịnh Thị Tuyết, với 2 đứa con khờ khạo (hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin). Nguồn sống duy nhất của gia đình bà Tuyết là tiền trợ cấp bảo trợ xã hội mỗi tháng tổng cộng 1,5 triệu đồng của 2 người con không bình thường là Phạm Văn Nhựt 25 tuổi và Phạm Thị Hồng Nhi 33 tuổi. Chúng tôi đến thăm, tặng quà Tết nhưng Hồng Nhi không có nhà. Em ấy đi lượm ve chai để kiếm thêm tiền ăn cho gia đình. Về người mẹ là bà Trịnh Thị Tuyết, ngay đến tuổi của mình bà cũng ú ớ, không nhớ rõ...

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã đến thăm trực tiếp 5 hộ có người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại huyện Giồng Trôm. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã thăm hỏi đời sống của hộ có người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và tặng mỗi hộ 1 phần quà, gồm: bánh kẹo và tiền mặt 2 triệu đồng. Đồng thời, chúc mừng, động viên hộ gia đình bà Trịnh Thị Tuyết lời chúc sức khỏe, có thêm nhiều niềm vui nhân dịp Tết đến, xuân về.

Bà Tuyết phấn khởi, nụ cười nở trên môi đưa chúng tôi ra về. Tôi đã kịp quay lại chụp tấm ảnh bà Trịnh Thị Tuyết trước hiên nhà của bà, phía sau là con trai Phạm Văn Nhựt 25 tuổi đang nhìn theo đoàn.

Được biết, thực hiện kế hoạch vận động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025 với ít nhất là 10 ngàn suất quà, từ ngày 1-12-2025 đến nay, các cấp hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã vận động vượt chỉ tiêu đề ra, với tổng số quà đã vận động tặng 22.475 suất. Nhờ sự quan tâm của tỉnh, sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm mà người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà, mang đến không khí ấm áp, phấn khởi trong những ngày xuân về.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Võ Thị Thủy cho rằng: “Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tận hộ gia đình của nhiều hộ là nạn chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với mọi người dân với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Khắp nơi chung tay

Dịp Tết năm nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tại tỉnh, phong trào “Tết Nhân ái” được sự quan tâm và đồng ý của UBND tỉnh đã lan tỏa khắp nơi. Qua đó, các huyện, thành hội Hội Chữ thập đỏ tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện cho hội phối hợp với các ngành, đoàn thể gửi thư ngỏ và vận động nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phong trào và tổ chức các phiên “Chợ Tết nhân ái” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Kết quả, từ ngày 14 đến 21-1-2025 (nhằm ngày 15 đến 22 tháng Chạp), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ các phần quà Tết cho một số địa phương trong tỉnh, tổng trị giá 360 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ quà tổ chức 4 phiên “Chợ Tết nhân ái” cho trên 600 hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách và Bình Đại. Các huyện, thành hội cũng vận động quà Tết và tổ chức “Chợ Tết nhân ái”. Tổng trị giá bước đầu thực hiện phong trào Tết của Hội Chữ thập đỏ trên 11 tỷ đồng. Cụ thể, vận động 24.325 suất quà, trị giá trên 10,1 tỷ đồng; trong đó, có tổ chức 7 phiên “Chợ Tết nhân ái” cho 1.961 người nghèo, cận nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và một số hoạt động khác trên 961,5 triệu đồng.

Việc tỉnh tập trung dồn sức chăm lo Tết cho người dân, với mong muốn mang sự quan tâm, sẻ chia đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày xuân về. Như nhành mai khắp nơi nở rộ để đón xuân, mùa Tết là mùa vui, lòng người cũng cần sưởi ấm bằng tình yêu thương. Nhờ đó, người người, nhà nhà được tiếp thêm sức lực, phấn đấu sống ý nghĩa hơn trong năm mới Ất Tỵ 2025.

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến ngày 24-1-2025 (25 tháng Chạp), tổng số suất quà đã trao các đối tượng thuộc hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác 164.548 phần, quy thành tiền 59,4 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo các cấp phân bổ, cộng với vận động các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp vận động được 120.891 phần, quy thành tiền 45,5 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước và địa phương hỗ trợ 43.657 phần, trị giá 13,8 tỷ đồng. Số hộ có từ 2 - 3 phần quà trở lên là 20.268 hộ.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN