Trên 8 tỷ đồng cho hoạt động “Tết quân - dân” năm 2022

20/01/2022 - 17:55

BDK.VN - Ngày 20-1-2022, tại Ba Tri, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp UBND huyện Ba Tri tổ chức tổng kết hoạt động “Tết quân - dân” tỉnh Bến Tre năm 2022.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cùng Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao hoa và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động “Tết quân - dân” năm 2022.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao hoa và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động “Tết quân - dân” năm 2022.

Tham dự có Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam; Đại tá Tạ Minh Liệt - Phó trưởng phòng Dân vận Quân khu 9; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Thiếu tướng Võ Hồng Quang - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và quý doanh nghiệp, đơn vị tài trợ.

Cùng với các hoạt động lao động giúp dân, hỗ trợ xây dựng nhà ở, xây dựng và chỉnh trang các tuyến đường giao thông nông thôn, tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Ban tổ chức “Tết quân - dân” các địa phương còn tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Hội thi gói và nấu bánh tét, làm mứt dừa, thi nấu ăn, tổ chức buổi cơm “Tết quân - dân”, tổng kinh phí hoạt động “Tết quân - dân” năm 2022 trên địa bàn tỉnh hơn 8,403 tỷ đồng.

Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND huyện Ba Tri tổ chức hoạt động “Tết quân - dân” cấp tỉnh. Hoạt động được triển khai trên địa bàn 4 xã: An Bình Tây, An Hòa Tây, An Hiệp và An Đức. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2,37 tỷ đồng.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Trong những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều phần việc trong chuỗi hoạt động “Tết quân - dân” trên địa bàn tỉnh, như: tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng nhà Tình đồng đội, nhà Tình quân dân; tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đã đem lại nhiều khởi sắc mới nhân dịp Tết đến, xuân về.

Qua các hoạt động “Tết quân - dân” đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; xây dựng mối quan hệ giữa quân - dân ngày càng gắn bó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, hội viên và nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được thể hiện rõ nét.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân; UBND huyện Ba Tri tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp trong hoạt động “Tết quân - dân” năm 2022.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN