Triển khai các dự án khai thác tiềm năng khu đất Lạc Địa

07/08/2024 - 05:28

BDK - Toàn bộ phần khu đất Lạc Địa thuộc xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, có tổng diện tích 151,33ha. Đây là đất nông nghiệp do Nhà nước trực tiếp quản lý. Trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt, mặn xâm nhập sâu vào đất liền với thời gian kéo dài..., UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, gồm: Khu dân cư tập trung gắn với làng nghề truyền thống của địa phương; khu di tích lịch sử cách mạng Bưng Lạc Địa; hồ chứa nước ngọt, dung tích dự kiến 2,3 triệu mét khối; đường giao thông; đất trồng cây xanh; các hệ thống cống, trạm bơm, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng... hoàn thành sẽ đem lại ý nghĩa thiết thực đối với người dân tỉnh nói chung và người dân Ba Tri nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát thực tế thi công Dự án Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, xã Phú Lễ (Ba Tri).

Định hình các dự án

Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Minh Tùng, những năm qua, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn diễn ra hết sức gay gắt. Từ đó, đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân; trong đó, vấn đề nước ngọt sinh hoạt trở nên cấp thiết hàng đầu. Chính phủ đã thống nhất sự cần thiết tiếp tục nghiên cứu, đầu tư các công trình thủy lợi lớn tại đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bến Tre như xây dựng một số hồ chứa nước ngọt lớn.

Từ chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, gồm: Khu dân cư tập trung gắn với làng nghề truyền thống của địa phương, diện tích 10ha. Khu di tích lịch sử cách mạng Bưng Lạc Địa, diện tích 13,5ha; trong đó, phần san lắp nền 8,5ha và 5ha bảo tồn nguyên hiện trạng. Hồ chứa nước ngọt diện tích 97,66ha, gồm: hồ trữ nước 56,7ha, dung tích dự kiến 2,3 triệu mét khối; đường giao thông 11ha; đất trồng cây xanh là 30,4ha. Các hệ thống cống, trạm bơm, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng... Trong đó, dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa có tổng mức đầu tư 352,157 tỷ đồng. Việc xây dựng hồ chứa nước ngọt, khu di tích lịch sử cách mạng Bưng Lạc Địa và khu dân cư đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021.

Việc triển khai chủ trương xây dựng hồ chứa nước ngọt, khu di tích lịch sử cách mạng Bưng Lạc Địa và khu dân cư nhận được sự đồng tình cao của phần lớn người dân Ba Tri nói chung và người dân xã Phú Lễ nói riêng vì ý nghĩa thiết thực của dự án. Xây dựng hồ chứa nước ngọt, nhằm phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân huyện Ba Tri, đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận với nước sạch, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn. Kết hợp xây dựng hồ chứa nước ngọt gắn với bảo tồn, quy hoạch khu di tích cách mạng Bưng Lạc Địa; xây dựng khu dân cư tập trung, nhằm quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, sinh thái khu Lạc Địa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế địa phương.

Tiến độ thực hiện

Dự án Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, gồm: Hồ chứa nước ngọt với dung tích 2,3 triệu mét khối. Hàng rào quanh hồ chứa với tổng chiều dài 3,959km. Nạo vét kênh xung quanh hồ chứa với tổng chiều dài 3,8km. Đường giao thông (đường nội bộ L=2.987m, đường vành đai L=4.266m, đường đối ngoại (kết nối HL.14) L=1.458,6m, đường đối ngoại (kết nối đường liên xã An Bình Tây - Phú Lễ) L=500,6m). Hệ thống cống điều tiết; cống thông nhau giữa các hồ. Hệ thống điện chiếu sáng. Gói thầu thi công xây dựng các hạng mục hồ chứa nước, hiện khối lượng thực hiện đạt khoảng 72% giá trị hợp đồng. Gói thầu thi công các hạng mục đường giao thông, khối lượng thực hiện đạt khoảng 23% giá trị hợp đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng, hạng mục hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, tổng số hộ đã nhận tiền 49/80 hộ, còn lại 31 hộ dân chưa nhận (các hộ này đã di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu đất Lạc Địa nhưng không đồng ý nhận tiền hỗ trợ di dời vì còn khiếu nại do giá hỗ trợ di dời thấp, không đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án). Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện thi công. Hạng mục đường giao thông (đường giao thông kết nối HL.14 và liên xã An Bình Tây - Phú Lễ): Tổng số hộ đã nhận tiền  97/104 hộ, còn lại 7 hộ chưa nhận (khiếu nại về giá đất thấp đề nghị hỗ trợ thêm).

Dự án Khu dân cư Lạc Địa do UBND huyện Ba Tri làm chủ đầu tư. Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Dự án Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 25-12-2023. Hiện chủ đầu tư đang triển khai các bước thực hiện dự án theo quy định.

Báo cáo tại buổi làm việc mới đây do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Văn Chương cho biết, huyện tiếp tục vận động 7 hộ còn lại trong hạng mục tuyến đường kết nối vào dự án Lạc Địa sớm nhận tiền bồi thường. Trường hợp đã qua vận động nhiều lần vẫn không đồng ý phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, huyện sẽ triển khai thực hiện quy trình thu hồi đất theo quy định pháp luật (các trường hợp này Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với 2 tổ công tác tiến hành khảo sát lại. Tuy nhiên, các hộ này đưa ra yêu cầu mức giá bồi thường rất cao so với quy định. Do đó, không có cơ sở để xem xét, giải quyết).

Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Văn Chương kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với huyện Ba Tri giải quyết những khó khăn trong quá trình triển khai dự án như: Vận động giải phóng mặt bằng, hỗ trợ ổn định an ninh trật tự trong quá trình thi công (nếu có xảy ra tình huống), hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, quan tâm bố trí đủ nguồn vốn theo kế hoạch, để sớm hoàn thành dự án.

Theo hồ sơ lưu trữ, toàn bộ phần đất khu vực Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri thuộc lô số 42, bằng khoán số 35, tên chủ sử dụng là Làng Phú Lễ (đất công điền). Tổng diện tích 151,33ha. Cách đây hàng trăm năm, đất khu vực Lạc Địa là vùng đất trũng, không trồng lúa được. Làng Phú Lễ cho người dân vào đào đìa để bắt cá vào mùa nước rọt. Đến năm 1977, tiến hành cải tạo đất nông nghiệp lần đầu, đất khu vực Lạc Địa thuộc địa phận xã Phú Lễ do UBND xã quản lý. Năm 1985, UBND xã tiến hành nạo vét đê bao, thành lập ngư trường Lạc Địa. Năm 1989, ngư trường giải thể giao lại đất cho UBND xã Phú Lễ quản lý. Từ năm 1990 - 2003, UBND xã Phú Lễ phân lô cho 15 tổ hợp tác thuê. Sau khi được UBND tỉnh đầu tư kinh phí nạo vét phân lô lại khu Lạc Địa, UBND xã Phú Lễ tiếp tục cho các hộ dân thuê. Có 96 hộ dân ký hợp đồng thuê.

Năm 2014 - 2015, UBND xã Phú Lễ ký hợp đồng cho 96 hộ dân thuê. Năm 2016, UBND tỉnh có chủ trương cho 2 doanh nghiệp đầu tư dự án trong khu vực Lạc Địa nhưng một số hộ dân đang thuê đất không đồng ý nên UBND tỉnh thu hồi 2 dự án đầu tư. Từ năm 2018, UBND xã Phú Lễ ký hợp đồng cho thuê, tiền thuê được thu từng năm nhưng chỉ có 77 hộ dân ký hợp đồng thuê đất, còn 19 trường hợp không ký hợp đồng thuê đất và cũng không đồng ý giao trả đất cho UBND xã Phú Lễ.

Từ cơ sở pháp lý, nguồn gốc đất và quá trình quản lý, sử dụng đất Lạc Địa cho thấy, đất Lạc Địa là đất nông nghiệp do Nhà nước trực tiếp quản lý, không thực hiện giao cấp cho cá nhân, hộ gia đình.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN