
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh báo cáo tại cuộc họp.
Tại điểm cầu tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 689 tỉnh cùng tham dự.
Theo kế hoạch hành động của Chính phủ, có 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU ngắn hạn và lâu dài. Trong đó, thời gian từ nay đến tháng 5-2023 sẽ tập trung 6 nhiệm vụ. Cụ thể, thực hiện chiến dịch thông tin truyền thông cho cộng đồng, ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan quy định chống khai thác IUU.
Rà soát, sửa đổi, bổ sung khung pháp lý, cơ chế, chính sách đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thống kê toàn bộ số lượng tàu cá, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.
Chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện đường dây nóng giữa Việt Nam và các nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Phi-Líp-pin, Thái Lan, Trung Quốc để trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc về tàu cá, ngư dân hai nước.
Về lâu dài, có 8 nhiệm vụ, giải pháp tập trung việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển ngành thủy sản. Đầu tư thỏa đáng công tác bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái biển và thực hiện chuyển đổi nghề khai thác. Nâng cấp hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; xây dựng cơ chế chính sách khoanh nợ, giãn nợ vay cho chủ tàu. Xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề, hướng dẫn quản lý lao động nghề cá phù hợp,…
Báo cáo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh thông tin, trước đó tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động tại tỉnh, tuy nhiên tỉnh sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với Quyết định 81/QĐ-TTg. Tỉnh cố gắng triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác chống khai thác IUU.
Đại biểu các tỉnh, bộ, ngành Trung ương thảo luận xoay quanh nhiệm vụ sắp tới của đơn vị trong thực hiện kế hoạch hành động tại địa phương và thể hiện quyết tâm chống khai thác IUU từ nay đến trước khi làm việc với đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, việc tháo gỡ “thẻ vàng” là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Ngoài việc đảm bảo hiệu quả kinh tế, việc gỡ thẻ vàng còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thời gian kế hoạch hành động 180 ngày tuy không dài nhưng với sự quyết tâm chính trị cao, Thứ trưởng tin tưởng Việt Nam sớm gỡ “thẻ vàng” trong năm 2023. Đồng thời lưu ý các địa phương vấn đề tổ chức thực hiện là quan trọng, cần lên kế hoạch thực hiện bài bản, hiệu quả, đảm bảo nhiệm vụ; tập trung nguồn lực, trang thiết bị để khắc phục nội dung chống khai thác IUU.
Tin, ảnh: Phan Hân