 |
| Nhựa hóa đường nông thôn. Ảnh: Minh Nhựt |
Là địa phương có nhiều tiềm năng về kinh tế, đặc biệt về kinh tế biển, thế nhưng công nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, thương mại của huyện Bình Đại phát triển với tốc độ còn chậm. Giao thông là sự cản trở lớn để huyện vươn lên. Tháng 3-2012, 10 cầu trên đường tỉnh 883 đồng loạt khởi công trong niềm vui khó tả của người dân biển Bình Đại.
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, 3 trong số 10 cầu đã được thông xe kỹ thuật và đến cuối năm 2013, 10 cây cầu sẽ đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Văn Măn - Chủ tịch UBND huyện phấn khởi khi trao đổi với phóng viên Báo Đồng Khởi về những dự tính trong tương lai.
* PV: Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đã chỉ ra ba vấn đề bức xúc, xin ông cho biết cụ thể?
- Ông Nguyễn Văn Măn: Đó là: giao thông, điện, nước. Về giao thông, từ khi tỉnh quan tâm mở rộng tuyến đường 883 với mặt đường rộng từ 6 đến 7m, tạo điều kiện lưu thông xe cộ, hàng hóa được dễ dàng hơn. Nhưng trên thực tế, 10 cầu trên tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng để đồng bộ với mặt đường. Cầu yếu, nhỏ hẹp, tải trọng thấp, cũ kỹ (đa số được xây dựng trước năm 1975) đã gây cản trở cho các loại xe có tải trọng lớn khi tham gia lưu thông. Điện và nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, thiếu trầm trọng. Vào mùa khô, gần như bà con toàn huyện thiếu nước sinh hoạt; các nhà máy (hiện có 7 nhà máy đang hoạt động) chỉ đáp ứng được một phần cho nhu cầu sinh hoạt, nước cho sản xuất gần như không có.
Ba vấn đề này, Đảng bộ huyện rất bức xúc, bởi thực tế đã có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội để đầu tư vào huyện (Cụm tiểu thủ công nghiệp Bình Thắng đã được qui hoạch khá sớm), nhưng lo lắng về giao thông, điện, nước.
* PV: Cuối năm 2013, 10 cầu sẽ được đưa vào sử dụng. Huyện sẽ có những dự án gì để đón đầu cho kinh tế phát triển?
- Ông Nguyễn Văn Măn: Những ngày cuối tháng 4 này đã thông xe kỹ thuật 3 cầu, người dân rất phấn khởi. Đến cuối năm 2013, 10 cầu hoàn thành sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho huyện phát triển trên nhiều lĩnh vực. Cũng xin thông tin thêm rằng, hiện đường dây điện và Trạm biến áp 110kV từ huyện Giồng Trôm về Bình Đại đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, Dự án xây dựng nhà máy nước sạch ở Thạnh Phước sắp khởi công… Tất cả đã hội đủ điều kiện để phát triển sản xuất công nghiệp. Hiện nay, huyện đang ra sức kêu gọi đầu tư vào Cụm tiểu thủ công nghiệp Bình Thới (khoảng 17ha). Trong qui hoạch chung của tỉnh, huyện Bình Đại sẽ là thị xã vào năm 2020. Dự án Khu dân cư Bà Nhựt (khoảng 80ha), Khu công nghiệp Phú Thuận đã qui hoạch tổng thể (khoảng 280ha)… đang rất cần nhà đầu tư. Và, đây cũng là bước nhảy để huyện thực hiện công nghiệp hóa. Với lợi thế và đặc điểm địa lý, huyện ưu tiên cho đầu tư vào lĩnh vực chế biến thủy sản (hiện đã có một nhà máy sản xuất chả cá - Công ty Cổ phần thủy sản An Phát đã đầu tư và đi vào hoạt động).
Song song với những dự án về kinh tế, du lịch hiện cũng là thế mạnh của huyện. Dự án khu du lịch sinh thái như: Khu du lịch Biển Phù Sa đang được mở rộng, Dự án du lịch cồn Chài Mười, Chùa Vạn Phước, Đền thờ Huỳnh Tấn Phát, công trình cống đập Ba Lai… cũng là những điểm đến hấp dẫn du khách. Một điều có thể thấy rõ, khi 10 cầu hoàn thành thì tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ tại địa phương sẽ có sự đột phá lớn, bởi các dịch vụ hậu cần cho nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản của địa phương là rất lớn.
Khi có điều kiện về giao thông, tin chắc rằng, người dân địa phương sẽ đầu tư vốn để mở rộng kinh doanh (đóng tàu, sản xuất nước đá, thức ăn chăn nuôi, làng nghề cá khô Bình Thắng, thu mua thủy hải sản…).
* PV: Liệu nguồn nhân lực tại địa phương có đáp ứng được không, thưa ông?
- Ông Nguyễn Văn Măn: Hiện số người trong độ tuổi lao động tại địa phương có khoảng 86.000/135.053 người, chiếm tỷ lệ hơn 60% dân số toàn huyện. Thời gian qua, thực hiện Chương trình dạy nghề theo Đề án 1956 của Chính phủ, huyện cũng đã mở nhiều lớp đào tạo nghề, để nâng cao trình độ tay nghề cho lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo để có thể đáp ứng nhu cầu khi cần thiết.
* Xin cảm ơn ông!